Cập nhật lúc

Hà Nội cao nhất cả nước với 1.704 ca. Bí ẩn 1.000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 21.12.

Hà Nội cao nhất cả nước với 1.704 ca. Bí ẩn 1.000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt
27
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Bí thư Quận ủy quận 1 bật khóc: "Có những lúc chúng tôi bất lực!"

    Phát biểu tại hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 - TP HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chiều 21-12, Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến đã có phút trải lòng về khoảng thời gian căng thẳng trong chống dịch vừa qua.

    Hà Nội thêm 1.704 ca. Bí thư Quận ủy quận 1 bật khóc khi kể về khoảng thời gian chống dịch - Ảnh 1.

    Bí thư Quận ủy quận 1 Trần Kim Yến đã có phút trải lòng về khoảng thời gian căng thẳng trong chống dịch vừa qua.

    "Có những cột mốc, dấu ấn trong dịch mà khi nhắc lại, chúng ta cảm thấy không hiểu rằng sức mạnh nào đã giúp chúng ta vượt qua được thời khắc, hoàn cảnh cam go như vậy" - Bí thư Quận ủy quận 1 nói.

    Theo bà Yến, trong lúc cam go nhất đó, TP HCM đã kịp thời có những quyết sách, giải pháp, mô hình để góp phần kiểm soát dịch và chăm lo đời sống người dân.

    Nhiều cán bộ không ngại khó, ngại khổ, ngại những diễn biến chưa lường được của dịch để lao vào tâm dịch cứu dân. Có những cán bộ đã nhiễm bệnh nhưng khi vừa hết thời gian cách ly, khi khỏe lại thì tiếp tục "vươn ra" chiến trường.

    "Không thể kể hết những hy sinh, mất mát của người dân; có lúc không lường trước được dịch bệnh khắc nghiệt. Ai cũng cố gắng hết mình, có lúc tưởng không thể làm được nhưng chúng ta đã làm được những kỳ tích" - bà Trần Kim Yến bày tỏ.

    Bí thư quận 1 chia sẻ có những đêm nghe điện thoại nhờ hỗ trợ của các bí thư, chủ tịch phường sau khi không thể gửi gắm được người dân của mình vào bệnh viện, khu cách ly. "Chúng tôi dùng hết sức, kể cả mối quan hệ của mình với lãnh đạo thành phố, các bệnh viện để gửi gắm bệnh nhân đang thập tử nhất sinh. Nhưng có những lúc chúng tôi bất lực. Tức xe đã đưa bệnh nhân đi rồi nhưng cuối cùng phải đưa bệnh nhân về nhà" - Bí thư Quận ủy quận 1 bật khóc.

    Tuy nhiên, bà cũng cho biết đã có những cán bộ thoái thác nhiệm vụ, không thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình. Có những cán bộ vì quá áp lực, xin nghỉ, thông tin được đăng tải trên báo Người lao động.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đình chỉ sinh hoạt đảng Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương

    Tối 21/12, Ủy ban Kiểm tra – Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Phạm Duy Tuyến - Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Y tế, Bí thư Chi bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, Đảng bộ Sở Y tế Hải Dương.

    Hà Nội thêm 1704 ca, cả nước 250 ca tử vong. Bí ẩn 1.000 tỷ được bơm vào chỗ đại gia vừa bị bắt - Ảnh 1.

    Ngôi nhà của bị can Phạm Duy Tuyến, nơi cơ quan công an khám xét, thu giữ một số sổ sách, tài liệu.

    Tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy diễn ra sáng 21/12, ông Phạm Xuân Thăng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, sai phạm của ông Phạm Duy Tuyến - Giám đốc CDC Hải Dương là rất nghiêm trọng.

    Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các Sở Y tế, Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan và lãnh đạo các cơ quan khi xảy ra sự việc tại CDC tỉnh Hải Dương. Đồng thời, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra Bộ Công an.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/dinh-chi-sinh-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội vượt mốc 30.000 ca trong đợt dịch thứ 4

    Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 29/4), thành phố có tổng 30.398 ca, trong đó 11.156 ca cộng đồng và 19.242 người đã được cách ly.

    Dịch lan ra toàn bộ 30/30 quận, huyện, thị xã. Đặc biệt, quận Đống Đa vượt 3.000 ca mắc với tổng số 3.375 F0.

    Các quận, huyện vượt 1.000 ca mắc gồm: Hoàng Mai (2.881), Hai Bà Trưng (2.346), Nam Từ Liêm (1.918), Ba Đình (1.826), Thanh Xuân (1.736), Thanh Trì (1.508), Gia Lâm (1.498), Long Biên (1.487), Hà Đông (1.370), Đông Anh (1.228), Bắc Từ Liêm (1.175).

    Các quận, huyện từ 500 đến dưới 1.000 ca gồm: Hoàn Kiếm (853), Chương Mỹ (788), Cầu Giấy (787), Mê Linh (757), Thường Tín (722), Tây Hồ (653), Quốc Oai (623), Hoài Đức (588).

    Các quận, huyện, thị xã dưới 500 ca gồm: Sóc Sơn (391), Thanh Oai (336), Đan Phượng (290), Thạch Thất (258), Mỹ Đức (227), Phú Xuyên (200), Ứng Hòa (188), Ba Vì (182), Sơn Tây (134), Phúc Thọ (83).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lần đầu tiên, số ca COVID-19 khỏi bệnh trong một ngày ở Việt Nam vượt 50.000 người

    Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày 21/12 là 50.191 ca. Đây là số ca khỏi cao nhất trong 1 ngày từ trước đến nay ở nước ta, nâng tổng số ca khỏi bệnh là: 1.160.090 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Kit test của Công ty Việt Á được cấp phép "thần tốc"

    Ngày 23.1.2020, Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Để phòng chống dịch, Bộ KH-CN đã phê duyệt đề tài nghiên cứu được thực hiện giữa Học viện Quân y và Công ty CP Công nghệ Việt Á (VietACorp). 

    Ngày 2.3.2020, Bộ trưởng Bộ KH-CN ban hành Quyết định số 489/QĐ-BKHCN thông qua kết quả đề tài "Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và realtime RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019 (2019-nCoV)". 

    Hà Nội thêm 1.704 ca, cả nước 16.325 ca. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 1.

    Kit test của Việt Á.

    Ngày 3.3.2020, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả giai đoạn 1 đề tài này đã họp và đề nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho 2 bộ sinh phẩm realtime PCR chẩn đoán SARS-CoV-2 (LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-PCR Kit, LightPoweriVA SARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit). 

    Chỉ sau đó 1 ngày, tức này 4.3.2020, Bộ Y tế đồng ý cấp phép cho kit test của VietACorp và Học viện Quân y. 

    Lý giải về việc cấp phép thần tốc này, Bộ Y tế cho biết, khi cấp phép đã căn cứ vào ý kiến của hội đồng và căn cứ vào kết quả đánh giá đáp ứng về độ nhạy và độ đặc hiệu của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư. 

    Ngoài ra còn có kết quả xác nhận cơ sở sản xuất của công ty đã đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 do Tổ chức Bureau Veritas cấp (đây là tổ chức đã được Bộ KH-CN công nhận) và theo các quy định tại Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng tạm thời cho 2 bộ sinh phẩm nói trên trong thời hạn 6 tháng vào ngày 4.3.2020 để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc. 

    Việc cấp phép này, theo Bộ Y tế, đã đảm bảo đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tại thời điểm rất khó khăn khi tiếp cận với nguồn cung ứng sinh phẩm trên thế giới, thông tin trên báo Thanh niên.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước ghi nhận 250 ca tử vong

    Từ 17h30 ngày 20/12 đến 17h30 ngày 21/12 ghi nhận 250 ca tử vong tại:

    + Tại TP. Hồ Chí Minh (58) trong đó có 12 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Long An (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Tây Ninh (2), Bạc Liêu (1), Bình Dương (1), Khánh Hòa (1), Phú Yên (1).

    + Tại các tỉnh, thành phố khác: Tây Ninh (31 ca trong 02 ngày), Đồng Nai (20), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Kiên Giang (11), Sóc Trăng (10), Đồng Tháp (9), Vĩnh Long (9), Hà Nội (8 ), Bến Tre (8 ), Bà Rịa - Vũng Tàu (7), Bạc Liêu (6), Bình Thuận (6), Long An (5), Cà Mau (4), Đắk Lắk (3), Trà Vinh (3), Khánh Hòa (3), Lâm Đồng (2), Hậu Giang (2), Quảng Ngãi (1), Bình Định (1), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 244 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 21/12, có thêm 16.325 ca COVID-19

    Tính từ 16h ngày 20/12 đến 16h ngày 21/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.325 ca nhiễm mới 62 tỉnh, thành phố.

    Hà Nội thêm 1.704 ca, cả nước 16.325 ca. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 1.

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (1.704), Cà Mau (1.590), Tây Ninh (939), TP. Hồ Chí Minh (813), Khánh Hòa (798), Cần Thơ (797), Đồng Tháp (788), Bến Tre (606), Vĩnh Long (599), Bạc Liêu (507), Trà Vinh (485), Bình Định (429), Tiền Giang (390), Bà Rịa - Vũng Tàu (378), Thừa Thiên Huế (370), Thanh Hóa (364), Sóc Trăng (349), Hậu Giang (325), Đồng Nai (284), Kiên Giang (276), Hưng Yên (259), Lâm Đồng (254), An Giang (250), Bình Thuận (248), Quảng Ngãi (245), Hải Phòng (235), Bắc Ninh (202), Đà Nẵng (169), Nghệ An (153), Đắk Lắk (139), Bình Dương (134), Quảng Nam (120), Đắk Nông (108), Quảng Ninh (91), Hà Giang (91), Vĩnh Phúc (80), Nam Định (67), Lạng Sơn (62), Phú Yên (55), Bình Phước (52), Long An (51), Ninh Thuận (49), Phú Thọ (45), Hải Dương (41), Thái Bình (39), Quảng Trị (37), Hòa Bình (32), Bắc Giang (26), Hà Nam (26), Sơn La (24), Quảng Bình (24), Thái Nguyên (23), Ninh Bình (17), Hà Tĩnh (14), Kon Tum (14), Yên Bái (12), Gia Lai (9), Lào Cai (8 ), Tuyên Quang (8 ), Cao Bằng (8 ), Điện Biên (2), Lai Châu (2).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Hải Dương chỉ đạo 'nóng' sau vụ bắt Giám đốc CDC

    Sáng 21/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã tổ chức Hội nghị lần thứ 48.

    Tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng khẳng định, sai phạm của Giám đốc CDC tỉnh Phạm Duy Tuyến rất nghiêm trọng, đi ngược lại với nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị và gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

    Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Thăng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác chỉ đạo quản lý, giám sát, phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong công tác mua sắm, thanh quyết toán phục vụ phòng chống dịch.

    Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả, ổn định tình hình, bảo đảm công tác phòng chống dịch hiệu quả; củng cố niềm tin của đảng viên, nhân dân trong tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phòng chống dịch; chỉ đạo, xử lý nghiêm cán bộ vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật và không có vùng cấm.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam công bố mẫu 'hộ chiếu vắc xin', áp dụng từ hôm nay

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 1.

    Mẫu chứng nhận hộ chiếu vắc xin Bộ Y tế vừa ban hành - Ảnh: BYT

    Theo quyết định này, mẫu "hộ chiếu vắc xin" sẽ bao gồm về cá nhân (họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch), tên bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, số mũi đã tiêm, cùng các thông tin về loại vắc xin, số lô, ngày tiêm vắc xin...

    Bộ Y tế cũng hướng dẫn các thông tin kể trên sẽ được ký số, mã hóa dưới dạng mã QR. Thông tin về cá nhân người mang hộ chiếu vắc xin sẽ kết hợp với các giấy tờ cá nhân khác để giúp định danh người sở hữu.

    Các thông tin về bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới, thông tin về vắc xin hiển thị tương ứng với tài liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), được cập nhật trên Cổng thông tin điện từ của WHO và Liên minh châu Âu (EU).

    Theo Bộ Y tế, mã QR trong hộ chiếu vắc xin sẽ hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo. Quy trình cấp "hộ chiếu vắc xin" bao gồm các bước: cơ sở tiêm chủng rà soát, xác thực thông tin người dân tiêm vắc xin COVID-19; thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý tiêm chủng, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế khẳng định: Cấp phép cho bộ kit của Việt Á đúng quy định

    Bộ Y tế khẳng định, tất cả các sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu, đáp ứng tiêu chuẩn, chất lượng của Việt Nam và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: Trẻ em là F0 điều trị tại nhà, cần sử dụng thuốc như thế nào?

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 1.
    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 2.

    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-tre-em-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc CDC Nghệ An: "Tôi chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Công ty Việt Á"

    Ngày 21/12, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan này chưa nhận được thông báo hay lịch làm việc nào từ C03 Bộ Công an cũng như các đơn vị liên quan trong vụ việc nâng khống giá kit test Covid-19 xảy ra tại Công ty Việt Á và CDC Hải Dương.

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Đã cách chức vụ trưởng ký văn bản giới thiệu kit test - Ảnh 1.

    Bộ kit test Covid-19 của Công ty Việt Á.

    Cụ thể, đối tượng Phan Tôn Noel Thảo - Trợ lý tài chính Công ty Việt Á cũng đã có lời khai tham gia cùng công ty chi tiền cho CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện trên cả nước.

    Trước cáo buộc trên của đối tượng Thảo, ông Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An khẳng định chưa nhận bất kỳ khoản tiền hoa hồng nào từ Công ty Việt Á hay từ Phan Tôn Noel Thảo. Ông Định cũng khẳng định không hề biết Phan Tôn Noel Thảo này là ai.

    Giám đốc CDC Nghệ An cho biết thêm, trong sáng nay ông đã rà soát lại toàn thể cán bộ nhân viên trong đơn vị và tất cả đều khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền hay hoa hồng nào từ Công ty Việt Á.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/giam-doc-cdc-n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 2 quận có dịch COVID-19 ở cấp độ 3 - là quận nào?

    Mới đây, Hà Nội đã ban hành Thông báo số 844/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, cập nhật đến 10h ngày 17/12.

    Trên toàn thành phố, dịch vẫn ở cấp độ 2. Ở cấp quận, huyện, thị xã, có 4 địa phương cấp độ 1, 24 địa phương cấp độ 2 và 2 địa phương cấp độ 3 là Đống Đa và Hai Bà Trưng. Ở cấp xã, phường có 422 xã, phường cấp độ 1, 132 xã, phường cấp độ 2 và 25 xã, phường cấp độ 3 và không có địa bàn nào ở cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, tương ứng với màu đỏ).


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-2-quan-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Doanh thu của Việt Á tăng gấp sáu trong năm bắt đầu bán kit xét nghiệm

    Theo nguồn tin của VnExpress, từ năm 2016 đến 2019, doanh thu của Công ty Việt Á giảm liên tục nhưng tăng vọt vào năm 2020, khi bắt đầu kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19.

    Đáng chú ý, phần lớn tài sản của Việt Á hình thành từ nguồn vốn chủ sở hữu, tức không phụ thuộc vào vốn vay. Quy mô tổng tài sản đến cuối năm 2020 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó hơn 1.000 tỷ là vốn chủ sở hữu.

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Chê đắt, một tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á - Ảnh 1.

    Ông Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP phần công nghệ Việt Á.

    Trong bốn năm từ 2016 đến 2019, hoạt động của Việt Á có xu hướng giảm dần khi doanh thu từ mức 166 tỷ giảm về còn 63 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ tiêu này đã tăng vọt lên hơn 400 tỷ đồng vào năm 2020, gấp hơn 6 lần năm 2019.

    2020 cũng là năm Việt Á bắt đầu kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19. Tháng 4/2020, Việt Á được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit test Covid-19 đầu tiên do Việt Nam sản xuất. Trả lời báo chí khi đó, ông Việt cho biết, giá mỗi bộ kit test từ 400.000-600.000 đồng là mức "thấp hơn thế giới nhiều lần".


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/doanh-thu-cua-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: 4 F0 là cán bộ công an

    Sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, chiều qua, chính quyền địa phương đã phong toả tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động (số 1, phố Mai Động) và tạm dừng hoạt động tiếp công dân, kể từ ngày 20/12 đến khi có thông báo mới.

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Có tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á vì chê đắt - Ảnh 1.

    Chính quyền địa phương phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Mai Động

    Theo báo cáo của lực lượng chức năng, ngày 20/12, có 4 cán bộ Công an phường Mai Động dương tính với SARS-CoV-2, gồm trưởng công an phường, một cán bộ cảnh sát khu vực, hai cán bộ cảnh sát trật tự.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/ha-noi-4-f0-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lãnh đạo Việt Á khai về thủ đoạn chi 'rất nhiều tiền' cho CDC

    Bị can Phan Tôn Noel Thảo (Trợ lý tài chính của Việt Á) thừa nhận: "Tham gia cùng công ty chi tiền cho các đơn vị là CDC Hải Dương, CDC Nghệ An và các bệnh viện".

    Bí ẩn nghìn tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Phan Tôn Noel Thảo: Có tỉnh mua đến 100 tỷ hàng của Việt Á - Ảnh 1.

    Cơ quan điều tra công bố các lệnh với Phan Quốc Việt. Ảnh: Hồng Vân.

    Trước câu hỏi chi tiền đây là tiền gì? Bị can Thảo trả lời: "Các đơn hàng mua bán test Covid-19, trang thiết bị y tế với các trung tâm, bệnh viện". Với số tiền là "rất nhiều".

    Trả lời câu hỏi, mỗi một CDC lấy bao nhiêu hàng? Thảo nói với nguồn trên, tùy vào lượng hàng, có tỉnh đặt nhiều, có tỉnh đặt ít. "Ít thì khoảng 500 triệu, nhiều thì đến 100 tỷ", bị can Thảo nói với nguồn trên và cho hay, Việt Á làm việc với rất nhiều đơn vị trên cả nước.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/lanh-dao-viet-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca Covid-19 tại TP. HCM

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Có tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á vì chê đắt - Ảnh 1.

    Đồ hoạ: Tuổi trẻ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP. HCM: Tổng số ca tử vong là 19.494

    Tại TP.HCM, theo báo cáo của Bộ Y tế, trong 24 giờ (từ 16h ngày 19-12 đến 16h ngày 20-12) TP.HCM ghi nhận 687 ca, thấp hơn 7 địa phương Hà Nội (1.612 ca), Bến Tre (985), Cà Mau (967), Tây Ninh (947), Đồng Tháp (786), Cần Thơ (773) và Khánh Hòa (709).

    Đây được xem là ngày đầu tiên sau nhiều tháng qua TP.HCM ghi nhận số ca mắc mới thấp hơn nhiều tỉnh thành trên cả nước.

    Dù ca mắc mới giảm nhưng số ca tử vong trong ngày 20-12 vẫn ở mức rất cao với 56 ca, trong đó có 6 ca từ các tỉnh chuyển đến. Tổng số tử vong cộng dồn từ ngày 1-1 đến nay tại TP là 19.494 người. Như vậy tỉ lệ tử vong trên tổng số ca nhiễm tại TP là 3,9% và cao hơn cả nước (tỉ lệ tử vong cả nước chiếm 2% so với tổng số ca nhiễm).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tài sản của 'ông trùm' kit test Covid-19 Việt Á mới bị bắt khủng cỡ nào?

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Có tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á vì chê đắt - Ảnh 1.
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM rà soát tất cả người nhập cảnh là F0 từ ngày 28/11

    Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn về giám sát và phòng chống biến thể Omicron gửi 22 địa phương và các đơn vị y tế trực thuộc.

    Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh từ 28/11 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính bằng phương pháp NAAT, PCR trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh. Các đơn vị phối hợp với Viện Pasteur để đánh giá dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nhằm xác định biến thể Omicron.

    Nếu ghi nhận ca dương tính nhiễm biến thể Omicron, các đơn vị rà soát người tiếp xúc gần để lấy mẫu xét nghiệm, giải trình tự gene nếu dương tính.

    Hoạt động của hệ thống giám sát phải được tăng cường để sớm phát hiện ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường. Các đơn vị chủ động phối hợp với Viện Pasteur để lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể mới.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 139,4 triệu liều vắc xin Covid-19 đã được tiêm tại Việt Nam

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Có tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á vì chê đắt - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều địa phương không mua sản phẩm Việt Á vì chê đắt

    Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tháng 7/2020 Công ty Việt Á cho Quảng Nam mượn 3 hệ thống xét nghiệm Realtime PCR tự động, đặt tại CDC Quảng Nam, sau đó ít tháng thì đơn vị đã trả lại hệ thống máy này cho công ty. "Bên Công ty Việt Á cho mượn máy, còn sinh phẩm thì do các nhà tài trợ khác nhưng chạy được với máy", ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Nam cho biết.

    Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Gia Lai cũng cho biết: "Gia Lai không mua mặt hàng kít test Covid-19 của Công ty Việt Á. Gia Lai không dính dáng gì đến các mặt hàng của công ty này".

    Bí ẩn 1000 tỷ ở chỗ đại gia vừa bị bắt. Có tỉnh 3 lần quyết không mua kit test của Việt Á vì chê đắt - Ảnh 1.

    Công ty Việt Á từng cho Quảng Nam mượn 3 máy xét nghiệm Realtime PCR tự động đặt tại CDC Quảng Nam. Ảnh: Báo Tiền phong

    Ông Hồ Ngọc Gia, Giám đốc CDC tỉnh Gia Lai nói thêm: "Chúng tôi không mua vì mặt hàng của Công ty Việt Á chào giá quá cao".

    Theo ông Hồ Ngọc Gia, Gia Lai đã chọn sản phẩm nhập khẩu của Đức với giá 141.000 đồng/ kít test. Trong khi đơn vị của Công ty Việt Á đến Gia Lai chào giá lần đầu là 509.000đồng/kít test. Lần 2 giảm xuống 470.000đồng/kít test và lần gần nhất là giảm còn 367.000đồng/kít test. Đại diện Sở Y tế Đắk Nông cũng khẳng định tỉnh này không mua bộ kit xét nghiệm của Công ty Việt Á, thông tin trên báo Tiền phong.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí ẩn dòng tiền ngàn tỉ ở Công ty Việt Á

    Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) được thành lập năm 2007, có trụ sở chính tại TP.HCM, với vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp chỉ 80 triệu đồng.

    Tuy nhiên, sau 6 lần đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp, Công ty Việt Á có vốn điều lệ lên tới 1.000 tỉ đồng vào tháng 10-2017.

    Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và đầu tư, ngoài ông Phan Quốc Việt - tổng giám đốc Công ty Việt Á, hai cổ đông sáng lập công ty còn lại là ông Đồng Sỹ Huy và bà Hồ Thị Thanh Thủy.

    Ông Phan Quốc Việt - tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Việt Á - giữ 10,2% CP công ty. Ông Đồng Sỹ Huy giữ 5% CP, bà Hồ Thị Thanh Thủy giữ 4,8% CP.

    Tháng 10-2017, Công ty Việt Á thực hiện đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần 6 (lần gần đây nhất), vốn điều lệ doanh nghiệp được nâng lên 1.000 tỉ đồng nhưng góp vốn của 3 cổ đông sáng lập trên không thay đổi, chỉ giữ khoảng 20% CP vốn doanh nghiệp. Như vậy có khoảng 800 tỉ đồng đã được các cổ đông khác bơm vào doanh nghiệp.

    Bí ẩn 1.000 tỷ được bơm vào chỗ đại gia vừa bị bắt. Cả nước có gần 29.800 ca tử vong - Ảnh 1.

    Địa chỉ đăng kí kinh doanh là nhà riêng của hộ gia đình tại Q. Phú Nhuận.

    Theo thông tin của Tuổi Trẻ thì ngoài việc đứng tên người đại diện pháp luật Công ty Việt Á, ông Phan Quốc Việt còn đứng tên đại diện pháp luật cho nhiều công ty khác và nhiều chi nhánh ở các tỉnh.

    Trong đó, đáng chú ý là Công ty CP y tế Việt Á, Công ty CP đầu tư Việt Á Y dược 99, Công ty TNHH đầu tư phát triển kinh doanh Việt Á, Công ty CP kỹ thuật Việt Á... Công ty Việt Á cũng mở hàng loạt chi nhánh tại TP Cần Thơ, Bình Dương, Kon Tum.

    Trước khi sản xuất thành công kit xét nghiệm COVID-19 "made in Vietnam", Công ty Việt Á cũng được Bộ Y tế cấp phép sản xuất 15 kit thử, trong đó có nhiều tác nhân gây bệnh lao, viêm gan A, viêm gan B...

    Ngoài sản xuất kit xét nghiệm, những năm qua Công ty Việt Á cũng trúng nhiều gói thầu tại các bệnh viện lớn trên cả nước, như: gói thầu cung ứng hóa chất năm 2016 - 2017 (thuốc, hóa chất, vật tư y tế) cho Bệnh viện Quân y 175; gói thầu cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao theo máy và vật tư tiêu hao phục vụ hoạt động xét nghiệm tại Bệnh viện Bạch Mai...

    Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, dù Việt Á đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại số 372A/8 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM nhưng khi xác minh thì chủ nhà này nói Việt Á chỉ mượn chỗ để đặt cái bảng hiệu gần 10 năm. Tại đây không có nhân viên hay tài liệu gì.

    Là doanh nghiệp trong nước được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kit xét nghiệm COVID-19 made in Vietnam đầu tiên, Công ty cổ phần (CP) công nghệ Việt Á vẫn còn những thông tin chưa rõ ràng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cần Thơ có số ca mắc cao nhất miền Tây với hơn 43.000 ca

    Ngày 20/12, TP Cần Thơ có thêm 773 ca nhiễm, 1.176 ca điều trị khỏi, 8 ca tử vong. Như vậy, sau nhiều ngày ghi nhận ca tử vong hai con số thì hôm nay số ca tử vong của Cần Thơ chỉ còn một con số.

    4 giáo viên, 27 học sinh nhiễm Covid-19 sau một tuần đi học. Cả nước có gần 29.800 ca tử vong - Ảnh 1.

    Tính từ ngày 8-7 đến nay, TP này đã có 43.428 ca nhiễm, trong đó có 29.179 ca được điều trị khỏi. Hiện TP có 14.654 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, 2.187 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tỉ lệ trẻ 12-17 tuổi và người trên 18 tuổi tiêm đủ liều vaccine đạt lần lượt là 68,96% và 93,59%.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cả nước đã ghi nhận 29.791 ca tử vong

    Kể từ khi dịch bùng phát từ đầu 2020 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 1.554.487 ca nhiễm, 1.109.899 người khỏi bệnh, 414.853 bệnh nhân đang điều trị và 29.791 ca tử vong.

    7 ngày qua, tổng nhiễm trên cả nước tăng 22.281 (↑21%) so với cùng kỳ, tổng bệnh nhân tử vong tăng 112 (↑7%), số người khỏi bệnh tăng 8.482 (↑19%), số liệu trên báo VnExpress.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    27 học sinh ở TP.HCM nhiễm Covid-19 sau 1 tuần học trực tiếp

    Chiều 20.12, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp báo định kỳ để chủ động cung cấp thông tin các vấn đề mà người dân quan tâm.

    Ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở Giáo dục - Đào tạo TP.HCM cho biết sau 1 tuần dạy học trực tiếp, ngành giáo dục ghi nhận 34 ca F0 xuất hiện trong nhà trường, trong đó có 4 ca là giáo viên, 3 ca là nhân viên và 27 ca là học sinh. "Những trường hợp này, các trường học đã vận hành quy trình xử lý F0 và tiến hành theo hướng dẫn", báo Thanh niên dẫn lời ông Trọng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 20/12, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội cao kỷ lục

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 21.12. - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại