Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ

Trung Thu |

Cơ ngơi rộng 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút sự quan tâm của nhiều người muốn đến tham quan.

Tối 14/3, NS Xuân Hinh có chia sẻ liên quan đến cơ ngơi 5000m2 ở Sóc Sơn (Hà Nội). Theo "vua hài đất Bắc", sau khi những hình ảnh về Bảo tàng Đạo Mẫu được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. NS Xuân Hinh cũng nhận được lời ngỏ ý muốn tham quan của nhiều khách nhưng hiện tại nam nghệ sĩ vẫn chưa thể mở cửa đón khách. NS Xuân Hinh cho biết vì Bảo tàng chưa được chu toàn nên khó tiếp đón người tham quan một cách chu đáo.

Cụ thể, NS Xuân Hinh bộc bạch: "Kính gửi những quý vị gần xa thân yêu của Xuân Hinh! Xuân Hinh rất biết ơn quý vị đã quan tâm đến Bảo tàng Đạo Mẫu, là công trình tâm huyết của Hinh cùng các anh em đã đồng lòng xây dựng để bảo tồn và gìn giữ nét đẹp của văn hóa dân tộc.

Gần đây, rất nhiều khách thập phương ngỏ ý muốn tham quan nơi này nhưng Xuân Hinh cảm thấy công việc ở Bảo tàng chưa được chu toàn, nếu sớm mở cửa thì khó có thể tiếp đón quý vị một cách chu đáo. Vì vậy mà Xuân Hinh có đôi lời muốn gửi gắm: rất mong quý vị thông cảm, chờ đợi và tiếp tục đồng hành với những gì mà quý vị đã tin yêu".

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 1.

NS Xuân Hinh chia sẻ chưa mở cửa đón khách tham quan Bảo tàng Đạo Mẫu vì hiện tại công trình tâm huyết này chưa hoàn thiện

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 2.

NS Xuân Hinh nếu sớm mở cửa thì khó có thể tiếp đón người tham quan một cách chu đáo

Vừa qua, trên kênh YouTube của mình, NS Xuân Hinh đã hé lộ về cơ ngơi rộng 5000m2 của anh ở Sóc Sơn. Nam nghệ sĩ giới thiệu đây là Bảo tàng Đạo Mẫu, nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống Bắc Bộ. Được biết, NS Xuân Hinh dành toàn bộ số tiền tích cóp được trong hơn 40 năm đi diễn của mình để xây dựng nên công trình này, trong suốt hàng chục năm trời, với biết bao mồ hôi nước mắt.

Khu Bảo tàng của NS Xuân Hinh được xây dựng giữa rừng núi bạt ngàn để hòa cùng thiên nhiên, toàn bộ tường lắp gạch thất (loại gạch cổ ngày xưa) theo phong cách làng cổ Bắc Bộ. Tại cơ ngơi của mình, Xuân Hinh trồng nhiều cây cổ thụ có tuổi đời lên đến 40 - 50 năm, được mang nguyên gốc về. Ngoài ra, nơi này còn bày rất nhiều hiện vật, đồ cổ đắt giá như sập gụ, bàn ghế gỗ, tượng, máy quay sợi, đồ gốm sứ, tranh… được Xuân Hinh dụng công sưu tầm trong nhiều năm trời, với số tiền ước tính lên đến vài chục tỷ đồng.

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 3.

Toàn cảnh cơ ngơi rộng 5000m2 của NS Xuân Hinh

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 4.

Được biết NS Xuân Hinh dành tiền tích cóp suốt nhiều năm qua để xây dựng Bảo tàng Đạo Mẫu

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 5.

Nhiều

Biệt phủ 5000m2 của NS Xuân Hinh thu hút khán giả nhưng vẫn đang đóng cửa, lý do được hé lộ- Ảnh 6.

NS Xuân Hinh cho biết mục đích xây dựng Bảo tàng Đạo Mẫu như nơi lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống Bắc Bộ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại