'Biển người' đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng

Linh Chi |

Chương trình nghệ thuật quy mô lớn cùng màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút đã thu hút hàng vạn người dân thành phố Cảng, đánh dấu sự trở lại sau 2 năm vắng bóng vì đại dịch.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Tối ngày 13/5, chương trình nghệ thuật “Hải Phòng - Điểm đến thành công” do Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng chỉ đạo thực hiện, đã chính thức diễn ra tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố. Đây là chương trình tâm điểm của lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ 9, nhằm kỷ niệm 67 năm giải phóng thành phố (13/5/1955 – 13/5/2022).

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 2.

Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch Covid-19, Lễ hội Hoa phượng đỏ năm nay bùng nổ trở lại với nhiều tiết mục hoành tráng. Quy mô tổ chức cũng được đầu tư công phu nhằm kích cầu du lịch, chào đón du khách trong và ngoài nước đến với Hải Phòng.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 3.

Cả phía bên trong và bên ngoài quảng trường nhà hát đông nghẹt người. UBND TP.Hải Phòng đã chặn các tuyến đường trung tâm thành phố để đảm bảo an ninh. Vì vậy, toàn bộ khán giả đến tham dự Lễ hội Hoa phượng đỏ đều phải đi bộ hoặc gửi xe ở vị trí khác.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 4.

Một số người tập trung ở vỉa hè để nói chuyện, ăn uống nhẹ và chờ đón bắn pháo hoa. .

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 5.

Chương trình nghệ thuật kéo dài hơn 3 giờ với hàng loạt tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, được xây dựng thành 3 chương: “Hải Phòng bừng sáng những mùa hoa”, “Khát vọng Hải Phòng” và “Hải Phòng điểm đến thành công”.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 6.

Bên cạnh dàn ca sĩ nổi tiếng: Hồ Quỳnh Hương, Hồ Trung Dũng, Tùng Dương, Bùi Lan Hương, Oplus Band, Ngọc Anh, NSƯT Phương Anh ... thì chương trình còn có sự tham gia trình diễn thời trang áo dài của dàn hoa hậu, á hậu, siêu mẫu gốc Hải Phòng. Đó là Mai Phương, Ngọc Hân, Đỗ Mỹ Linh, Diệu Thúy, Trần Thị Quỳnh, Hoàng Thu Thảo, Hoàng Vân, Nguyễn Thu Nga.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 7.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh trong trang phục áo dài hoa phượng đỏ. Gia đình hoa hậu có quê gốc ở Hải Phòng, chuyển lên sống tại Hà Nội trong những năm 50 của thế kỷ trước.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 8.

Độc đáo nhất năm nay là màn diễu hành của 12 mô hình Carnaval đặt trên 12 xe tải nhẹ, đại diện cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp nổi tiếng ở Hải Phòng. Sau khi di chuyển qua sân khấu biểu diễn, đoàn xe sẽ tiếp tục di chuyển một vòng quanh hồ Tam Bạc để người dân chiêm ngưỡng. Trong ảnh là hoa khôi Thể thao Việt Nam 2007 Trần Thị Quỳnh vẫy tay chào người hâm mộ trên xe diễu hành.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 9.

Cuối chương trình, người dân Hải Phòng tiếp tục choáng ngợp bởi màn pháo hoa kéo dài 15 phút.

Biển người đổ ra đường ngắm pháo hoa trong lễ hội Hoa phượng đỏ ở Hải Phòng - Ảnh 10.

Đây là điểm nhấn rực rỡ nhất Lễ hội Hoa phượng đỏ 2022, thông báo tín hiệu tích cực cho một mùa du lịch mới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại