Biden không lo tranh luận với Trump vì “ông ấy không thông minh”

Kiều Anh |

"Ông ấy không biết cách tranh luận về các vấn đề bởi ông ấy không thông minh đến vậy”, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận xét về Tổng thống Trump hôm 26/9.

Ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden hôm 26/9 khẳng định rằng ông không lo lắng về cuộc tranh luận đầu tiên trước đối thủ đảng Cộng hòa là Tổng thống đương nhiệm Donald Trump bởi theo ông Biden, "mọi người đều biết Tổng thống là một người nói dối".

Phát biểu trên MSNBC, ông Biden đã tiết lộ về chiến lược sẽ sử dụng để đối phó với Tổng thống Trump trong cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên.

"Tôi chuẩn bị sẽ ra ngoài và thuyết phục mọi người rằng tại sao ông ấy sẽ thất bại và tại sao tôi cho rằng những giải pháp mà tôi thúc đẩy sẽ giúp ích cho người dân Mỹ, nền kinh tế Mỹ và khiến chúng ta an toàn hơn trên bình diện quốc tế", cựu Phó Tổng thống khẳng định.

Trong khi chỉ còn chưa tới 40 ngày nữa là đến Ngày Bầu cử vào 3/11 tới, Tổng thống Trump đang tăng cường tiến hành các cuộc mít tinh vận động tranh cử trực tiếp còn ông Biden vẫn tiếp tục các sự kiện vận động và gây quỹ trực tuyến. Các nhân viên trong chiến dịch của ông Biden khẳng định rằng, chiến lược của ứng viên đảng Dân chủ này là nhằm cho các cử tri thấy rằng, không giống như Tổng thống, ông Biden không đặt cược vào sự an toàn của người Mỹ để thắng cử.

Ông Biden hy vọng rằng ông sẽ xuất hiện ở cuộc tranh luận với sự đối lập về bề dày kinh nghiệm cũng như hiểu biết chính trị so với Tổng thống Trump.

"Ông ấy không biết cách tranh luận về các vấn đề bởi ông ấy không thông minh đến vậy. Ông ấy không biết về nhiều vấn đề. Ông ấy không biết nhiều về chính sách đối ngoại. Ông ấy không biết nhiều về chính sách đối nội. Ông ấy không biết nhiều về các vấn đề cụ thể", ứng viên đảng Dân chủ đánh giá.

Nói về cuộc tranh luận Tổng thống sắp tới, ông Biden cho thấy rằng ông có thể sẽ hành động như một người kiểm chứng các thông tin mà ông Trump đưa ra - một hướng tiếp cận mà các cố vấn của ông cho rằng cần phải tránh. Họ cho rằng ông Biden nên tập trung vào sự nhất quán về chủ đề cũng như trình bày có trọng tâm vào các chính sách của ông về kinh tế, chăm sóc sức khỏe và đại dịch Covid-19.

Trong khi ông Biden dồn sức chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Trump thì nhà lãnh đạo Mỹ quyết định bỏ qua việc chuẩn bị này để tập trung ghé thăm các bang dao động./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại