Bị World Cup làm lu mờ, nhưng V.League sắp có hàng loạt kỷ lục ấn tượng

Hà Phương |

Lịch thi đấu V.League 2018 diễn ra dày đặc nhưng trùng với World Cup 2018 nên không tránh khỏi bị giảm sút sự quan tâm. Nhưng giữa lúc ấy, bóng Việt lại sắp chào đón 1 loạt kỷ lục.

Vòng 18 V.League 2018: Hà Nội FC 6-3 TP.HCM

Đè bẹp đội cuối bảng TP.HCM với tỷ số đậm 6-3 ở vòng đấu thứ 18, qua đó Hà Nội FC tiếp tục băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ xếp sau. CLB Hà Nội đang hướng tới việc xô đổ những kỷ lục của giải đấu hạng cao nhất bóng đá Việt Nam.

Vô địch sớm nhất

Kỷ lục vô địch sớm nhất hiện đang thuộc về CLB Bình Dương từng lập được ở V-League 2007 với thành tích vô địch sớm trước 4 vòng đấu. Chỉ cần giữ nguyên được khoảng cách 16 điểm so với đội xếp thứ 2 Khánh Hòa như hiện nay, đội bóng Thủ đô sẽ phá kỷ lục này và đăng quang ngôi vô địch V-League năm nay ngay ở vòng đấu thứ 21 tức là sớm trước 5 vòng đấu.

Bị World Cup làm lu mờ, nhưng V.League sắp có hàng loạt kỷ lục ấn tượng - Ảnh 2.

Hà Nội FC đang là "cỗ máy" không thể cản phá.

Giành nhiều điểm nhất

Cũng trong mùa giải 2007, đội bóng đất Thủ còn thiết lập nên một kỷ lục nữa của V-League khi giành được 55 điểm sau khi kết thúc mùa giải. Hiện tại thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang có trong tay 47 điểm sau 18 vòng đấu. Như vậy chỉ cần tích lũy thêm 9 điểm nữa từ nay cho đến cuối mùa giải là CLB Hà Nội sẽ xô đổ được kỷ lục này.

Thắng nhiều trận nhất

Lịch sử V-League từ trước đến nay ghi nhận Bình Dương đang là đội bóng giành được nhiều trận thắng nhất trong 1 mùa giải với 16 chiến thắng ở V-League 2007 và V-League 2015.

Cho đến thời điểm này, Quang Hải và các đồng đội đã có 15 trận thắng ở mùa giải năm nay và chỉ cần giành thêm 2 chiến thắng nữa trong số 8 trận đấu còn lại của mùa giải là CLB Hà Nội sẽ lập nên một kỷ lục mới cho V-League.

Bị World Cup làm lu mờ, nhưng V.League sắp có hàng loạt kỷ lục ấn tượng - Ảnh 3.

V.League 2018 đang là cuộc đua đơn mã, song vẫn rất đáng chú ý khi Hà Nội FC có thể tạo nên những kỷ lục "khủng".

Đội bóng có hàng công mạnh nhất

Danh hiệu Đội bóng có hàng công mạnh nhất đang thuộc về chính đội bóng Thủ đô với thành tích ghi được 66 bàn trong 26 trận đấu của mùa giải 2014. Năm nay, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn toàn có khả năng tự xô đổ kỷ lục của chính mình.

Hiện tại CLB Hà Nội đã ghi được 53 bàn thắng ở V-League 2018, nghĩa là chỉ cần ghi được thêm 14 bàn thắng nữa trong 8 vòng đấu còn lại của mùa giải là sẽ thiết lập nên kỷ lục mới ở giải đấu số 1 của bóng đá Việt Nam.

Sau 18 vòng đấu của V-League 2018, CLB Hà Nội đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 47 điểm giành được (15 trận thắng, 2 trận hòa, 1 trận thua), ghi được 53 bàn thắng và để lọt lưới 20 bàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại