Việt Anh và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào, tai tiếng

Bảo Quỳnh (tổng hợp) |

Ở cuộc hôn nhân nào, Việt Anh cũng bị người từng "đầu gối tay ấp" tố là vô trách nhiệm.

Nhắc đến cái tên Việt Anh, khán giả sẽ nghĩ ngay ra hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám anh từng tham gia diễn xuất như "Chạy án" (vai Cao Thanh Lâm), "Người phán xử" (vai Phan Hải), "Sinh tử" (va Mai Hồng Vũ)...

Rất thành công trong sự nghiệp, nhưng đời tư của anh lại không mấy suôn sẻ, thậm chí rất nhiều sóng gió thị phi.

"Tôi đã phải trả giá nhiều. Đã mất tất cả sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ"

Việt Anh kết hôn lần đầu tiên năm 2007 với một nữ phóng viên. Hai người có chung với nhau một cô con gái được gọi thân mật là bé Dâu Tây.

Sau khi kết hôn, vợ chồng Việt Anh vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng chỉ được 3 năm họ đã quyết định đường ai nấy đi. Cô con gái chung theo mẹ sang Canada định cư và từ đó đến nay chưa từng gặp lại bố.

Mới đây, khi Việt Anh gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô con gái bằng cách đăng ảnh lên trang cá nhân, vợ đầu của anh đã lập tức yêu cầu gỡ xuống. Đồng thời, cô cũng có những lời gay gắt khi nói về mối quan hệ của anh và con gái.

Việt Anh và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào, tai tiếng - Ảnh 1.

Việt Anh và vợ đầu

Theo đó, Thuỳ Linh - tên vợ cũ của Việt Anh cho rằng nam diễn viên này đã né trách nhiệm với con gái trong suốt 10 năm qua. Dùng những lời giả tạo để bày tỏ tình cảm với con trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Việt Anh cho biết giữa anh và vợ đầu đã xảy ra những đứt gẫy khó hàn gắn. Khoảng cách địa lý cũng là thứ khiến anh khó có thể gần gũi với con. Tuy nhiên, nếu bé cần anh sẽ có mặt và gửi tiền chu cấp nếu bé muốn.

Đồng thời, anh cũng khẳng định người vợ đầu tiên đã phải chịu nhiều thiệt thòi vì đã đến với anh khi chưa có gì, nên đến lúc ly hôn cũng không được bù đắp.

Mới đây trong bài phỏng vấn trên Zing, Việt Anh cũng tâm sự rằng anh từng mất tất cả sau khi cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ.

"Năm 2009, sau khi chia tay người vợ đầu tiên, tôi đã vấp phải hàng loạt những sai lầm. Gia đình tan vỡ, công ty phá sản, tai tiếng, kiện tụng... Khi đó tôi mới chỉ hai mấy tuổi, nếu như là người khác có lẽ đã nghĩ đến chuyện đi tự tử.

Để mà có thể vượt qua, rồi xây dựng lại mọi thứ như ngày hôm nay không phải điều đơn giản. Thời điểm đó mẹ tôi đã phải bán một căn nhà để giúp tôi giải quyết được những nợ nần tồn đọng của mình.

Có những thứ để lại dấu ấn trong cuộc đời như vết xe đổ, không được dẫm lại một lần nữa. Nhưng cũng có những thứ giống như vũng nước, chúng ta không được để bản thân chết đuối ở trong đó. Tôi đã học cách đứng dậy sau những sai lầm, nhưng cuộc đời không phải là một bài toán luôn có công thức rõ ràng, chính xác.

Tôi đã phải trả giá nhiều. Đã mất tất cả sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ", Việt Anh nói.

Cả 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Việt Anh đều thừa nhận mình là người có lỗi

Năm 2014, nam diễn viên Người phán xử công khai quan hệ với người vợ thứ 2 - Hương Trần. Được biết cả hai hẹn hò từ năm 2012 nhưng đến năm 2014 mới chuyển về sống cùng nhau. Năm 2015, cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có đám cưới chính thức.

Năm 2017, Hương Trần và Việt Anh chào đón cậu con trai Đậu Đậu. Nhắc tới con trai, Việt Anh từng tâm sự rằng anh thấy áy náy vì không được gần gũi con gái lớn, nên muốn dành sự chăm sóc bù đắp cho bé Đậu.

Thế nhưng trong thời gian chung sống với nhau, Việt Anh và Hương Trần có khá nhiều sóng gió thị phi.

Nhiều lần Hương Trần công khai "dằn mặt" những bóng hồng lai vãng xung quanh ông xã của mình. Bản thân cô cũng thừa nhận mình là người hay ghen và sẵn sàng "xù lông" để bảo vệ tổ ấm.

Việt Anh và 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trong ồn ào, tai tiếng - Ảnh 2.

Sau rất nhiều sóng gió, đến tháng 6/2019, cặp đôi chính thức ly hôn. Hương Trần chia sẻ, cô đi đến quyết định này vì không còn lựa chọn nào khác. Việt Anh là người chủ động đòi chia tay hết lần này đến lần khác vì muốn giải thoát bản thân khỏi cuộc hôn nhân tù túng.

Còn Việt Anh thì tâm sự rằng mình đã sai khi đã không dứt khoát từ đầu mà cố giữ cuộc hôn nhân của 2 con người có quá nhiều khác biệt.

Sau khi chia tay, Hương Trần và bé Đậu ở lại Hà Nội. Cô bán hàng online và mở cửa hàng bán quần áo để kiếm tiền nuôi con. Còn Việt Anh thì vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp.

Về mối quan hệ với con trai, Việt Anh cho biết anh luôn muốn tạo cho cháu cảm giác như bố đi công tác chứ không phải chia tay mẹ.

Vì thế, bé ốm anh cũng xin đoàn phim cho nghỉ để vào viện chăm con. Đồng thời dành thời gian đến trường đón con để con và bạn bè xung quanh vẫn cảm nhận được sự hiện diện của mình.

Ở tuổi 38, trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ với rất nhiều ồn ào, Việt Anh không né tránh cũng không đổ lỗi cho anh.

Anh thừa nhận mình là người có lỗi trong cả 2 lần đổ vỡ đó: "Tôi luôn nhận lỗi trong 2 lần đổ vỡ. Tôi là người có lỗi", Việt Anh nói trên Zing.vn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại