Bị vợ chửi mắng, người đàn ông đánh chết anh cọc chèo khi sang can ngăn

Xứ Thanh |

Trong lúc chạy sang can ngăn mâu thuẫn giữa hai vợ chồng nhà người em cọc chèo, người đàn ông bị đánh dẫn đến tử vong.

Sáng 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Ksơ Kot (37 tuổi, trú tại xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 17h ngày 1/12, Ksơ Kot đi uống rượu về nhà và bị vợ là chị H'Rich Ayun (32 tuổi) chửi mắng dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh Rơ Mah Doan (38 tuổi, anh cọc chèo của Ksơ Kot) chạy qua nhà để can ngăn.

Trong lúc can ngăn, anh Rơ Mah Doan có xô Ksơ Kot ngã xuống đất. Bực tức, Ksơ Kot liền lấy một thanh sắt gần đó rồi phang mạnh một cái vào đầu khiến anh Rơ Mah Doan gục ngay tại chỗ. Sau đó, người thân đã đưa Rơ Mah Doan đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu, đến ngày 3/12 thì tử vong.

Sau khi gây án, Ksơ Kot cầm hung khí đến Công an huyện Krông Búk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại