Bị truy đuổi qua 30km, xe chở gỗ lậu lao qua barie chắn tàu, tài xế bung cửa chạy

Công Thạch |

Gặp barie chắn tàu tài xế và một người khác ngồi trên xe đã mở cửa tháo chạy để phương tiện lao tự do vào thanh chắn, sau đó dừng chỉ cách đường ray khoảng 4m.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng 6/1, tổ công tác của Công an huyện Tây Hòa (Phú Yên) đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL29 phát hiện ô tô mang BKS: 72L - 2821 lưu thông từ hướng Tây Nguyên về huyện Tây Hòa có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga lao vào tổ công tác khiến một chiến sĩ bị thương rồi bỏ chạy.

Tổ công tác phải truy đuổi xe này suốt 30km từ QL9 qua các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, TP Tuy Hòa.

Đến 5h10, xe đến TP Tuy Hòa, Phú Yên thì gặp gác chắn tàu lửa trên đường Ngô Gia Tự đã đóng, lúc này tàu SE2 chạy hướng Nam - Bắc chuẩn bị đến đường giao dân sinh.

Tài xế và một người khác ngồi trên xe đã mở cửa tháo chạy để phương tiện lao tự do vào thanh chắn đường sắt sau đó dừng chỉ cách đường ray khoảng 4m. May mắn, thời điểm trên không có người qua lại nên không có tai nạn xảy ra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, chiếc xe trên đã hết niên hạn sử dụng. Trên xe chở hàng chục cây gỗ có đường kính lớn không rõ nguồn gốc.

Hiện Công an TP Tuy Hòa đang tiếp tục truy tìm 2 đối tượng để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại