Bị tố "nói xạo", Kate Upton bức xúc kể chi tiết về lần bị ông trùm thời trang 65 tuổi quấy rối tình dục

Tee |

Mỹ nhân "siêu vòng 1" Kate Upton đã kể thêm về sự cố bị ông trùm thời trang của Guess sàm sỡ.

Vài ngày trước, Kate Upton đã hưởng ứng phong trào Me Too bằng cách bất ngờ lên tiếng tố cáo ông Paul Marciano - giám đốc sáng tạo và cũng là nhà đồng sáng lập của Guess - từng có hành vi quấy rối tình dục. Tuy nhiên, ông trùm thời trang 65 tuổi thì phủ nhận những cáo buộc này.

Trong một bài phỏng vấn mới đây với tạp chí Time, Kate đã bức xúc kể thêm chi tiết về trải nghiệm đáng sợ của cô với Paul.

Bị tố nói xạo, Kate Upton bức xúc kể chi tiết về lần bị ông trùm thời trang 65 tuổi quấy rối tình dục - Ảnh 1.

Ông trùm Paul Marciano và siêu mẫu Kate Upton.

"Sau ngày đầu chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo nội y Guess Lingerie [vào ngày 25/7/2010], Paul Marciano nói muốn gặp gỡ tôi. 

Ngay khi tôi bước vào cùng nhiếp ảnh gia Yu Tsai, Paul đã tiến đến ngay chỗ tôi, thô bạo sàm sỡ vòng 1 của tôi. Sau khi tôi đẩy ông ta ra, Paul nói: ‘Tôi chỉ muốn chắc chắn chúng là ngực thật’", Kate kể lại.

"Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức để tránh bị ông ta đụng chạm trong buổi gặp mặt, ông ta vẫn tiếp tục chạm vào tôi theo một cách rất mạnh bạo, nắm lấy đùi tôi, tay tôi, vai tôi để kéo tôi lại gần, ông ta sờ vào cổ, ngực và cảm nhận mùi của tôi. 

Ông ta bảo Yu Tsai hãy ra ngoài. Tôi đã nhanh chóng nhắn tin cho Yu Tsai xin anh ấy ở lại. Anh ấy đã ở lại, nhưng điều đó vẫn không ngăn hành động sờ mó liên tục của Paul. Tôi thật sự run rẩy, bất ngờ và sợ hãi".

Theo tạp chí Time, nhiếp ảnh gia Yu nói anh quả thật có chứng kiến màn quấy rối.

Kate Upton khẳng định hành vi của Paul Marciano đã kéo dài nhiều năm. Thậm chí có lần, khi ông trùm này ngỏ ý muốn đến phòng khách sạn của Kate và bị cô từ chối, ngày hôm sau, Kate đã bị đuổi việc vì Paul cho rằng cô "quá béo".

Năm 2012, sau khi Kate nổi tiếng nhờ chụp ảnh áo tắm cho Sports Illustrated, hãng Guess đã mời cô trở lại chụp ảnh cho chiến dịch quảng cáo đồ jean, nhưng người đẹp từ chối vì không muốn làm việc với Paul Marciano nữa.

Bị tố nói xạo, Kate Upton bức xúc kể chi tiết về lần bị ông trùm thời trang 65 tuổi quấy rối tình dục - Ảnh 2.

Kate Upton từng là người mẫu đại diện của hãng Guess.

Paul thì đáp lại bằng cách gọi những cáo buộc này là "hoàn toàn sai sự thật" và "lố bịch".

Ông trùm thời trang cho biết: "Tôi chưa bao giờ ở một mình bên cạnh Kate Upton. Tôi chưa bao giờ đụng vào cô ta một cách không phù hợp. Tôi cũng chưa bao giờ nói về một người mẫu của Guess một cách xúc phạm. 

Tôi hoàn toàn ủng hộ phong trào #metoo (phong trào chống quấy rối tình dục). Nhưng đồng thời, tôi cũng không cho phép bất cứ ai phỉ báng và làm ô uế danh dự của mình. Tôi bằng lòng hợp tác với Guess và ban giám đốc điều hành trong việc tiến hành điều tra một cách công bằng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại