Bị tố "chỉnh ảnh cong lan can", Lưu Đê Li có động thái đáp trả cứng rắn nhưng kết quả không như mong đợi

Miss mộng mơ |

Đăng clip những tưởng sẽ ngầm chứng minh mình có mông, có má chứ không cần nhờ đến Photoshop hỗ trợ, thế nhưng "nữ hoàng thị phi" Lưu Đê Li lại bị chê tơi bời.

Trước đó, Lưu Đê Li chia sẻ bức ảnh du lịch Thái Lan và mạnh miệng tuyên bố: "Em vừa sang tới nơi, Phuket thực sự mát tay quá. Em có mặc quần độn mông đâu, em còn bơm hẳn silicon vào mông luôn đây này".

Không đánh mà tự khai, dân mạng kịch liệt soi vòng 3 của cô nàng. Và không khó để những "mắt cú vọ" phát hiện ngay ra Lưu Đê Li dùng ứng dụng chỉnh ảnh bóp eo, kéo to mông đến méo cả lan can.

Bị tố chỉnh ảnh cong lan can, Lưu Đê Li có động thái đáp trả cứng rắn nhưng kết quả không như mong đợi - Ảnh 1.

Sau khi bị dân mạng cười bóc mẽ vì chỉnh ảnh quá đà trong chuyến đi du lịch Thái Lan, Lưu Đê Li liền có ngay động thái đáp trả.

Cô nàng nhanh chóng xóa hình ảnh và status trên Facebook trước đó, thay bằng một đoạn clip mặc bikini khoe dáng phía sau và tung tăng nhảy chân sáo.

Có vẻ "nữ hoàng thị phi" cho rằng đăng tải clip chân thực để chứng minh vóc dáng của mình nuột nà thật sự chứ không cần nhờ tới sự can thiệp của Photoshop (PTS).

Thế nhưng, ngay sau khi xem xong đoạn clip này, dân tình lại càng soi nhiều hơn, từ eo, cánh tay, bờ vai... của cô nàng.

Nhất là khi nhấn Pause (dừng) đoạn clip, dân tình càng dễ dàng soi được ba vòng còn rất xa mới là dáng đồng hồ cát như trên ảnh.

Bị tố chỉnh ảnh cong lan can, Lưu Đê Li có động thái đáp trả cứng rắn nhưng kết quả không như mong đợi - Ảnh 3.

Lưu Đê Li trên ảnh và trong clip rõ ràng có nhiều khác biệt.

Nhiều dân mạng bình luận:

"Đúng là ảnh và clip 1 trời 1 vực luôn."

"Với photoshop, không gì là không thể."

"Tưởng đăng clip sẽ chứng minh được dáng đẹp nhưng không ngờ lại gánh hậu quả ngược."

Cuối cùng, hành động đăng clip tưởng phản pháo thành công, nào ngờ Lưu Đê Li lại thêm lần nữa gây xôn xao cộng đồng mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại