Bí thư xã bị khai trừ ra khỏi Đảng do gây tai nạn chết người

Tiền Lê |

Ông Nguyễn Xuân Khánh, huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025, bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng do gây tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Ngày 15/11, đại diện Huyện ủy Sa Thầy cho biết đã nhận được quyết định của Tỉnh ủy Kon Tum về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Khánh do liên quan tới vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương.

Theo quyết định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Nguyễn Xuân Khánh đã vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tư cách đảng viên, uy tín của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành pháp luật.

Trước đó, ông Khánh bị Toà án Nhân dân TP Kon Tum đưa ra xét xử, tuyên phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Khánh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 10/3, ông Khánh điều khiển ô tô biển số 82A-050.74 lưu thông trên TP Kon Tum. Khi đến ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Cao Vân (phường Thống Nhất, TP Kon Tum), chiếc xe này liên tiếp va chạm với xe máy biển số 81B1-418.34 do ông Ph.C.Th (46 tuổi, trú TP Kon Tum) điều khiển và xe máy biển số 82B1-171.58 (chở 2 người).

Xe của ông Khánh sau đó lao lên vỉa hè tông 2 xe máy khác để bên đường. Vụ việc khiến ông P.C.Th. tử vong, hai người trên xe máy biển số 82B1-171.58 bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại