Bí thư thị trấn có 4 năm sinh nhận khai man tuổi, xin trả lại huy chương Kháng chiến hạng Nhì

Đình Thức |

Hồ sơ lý lịch vào Đảng của ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư thị trấn Ái Nghĩa ghi sinh năm 1967 nhưng hồ sơ công trạng để nhận huy chương kháng chiến lại ghi ông sinh năm 1956.

Hồ sơ lý lịch cá nhân của ông Dũng đang được phòng Nội vụ huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) quản lý thể hiện rõ điều này.

Theo đó, trong bản khai hồ sơ lý lịch vào Đảng, ông Dũng sinh năm 1967. Hồ sơ các bằng cấp của ông Dũng lại thể hiện năm sinh là 1964.

Tuy nhiên, giấy tờ khai sinh lại ghi ông Dũng sinh năm 1962. Đặc biệt hơn là trong bản khai công trạng để nhận thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì thì ông Dũng sinh năm 1956. Bản khai này được thực hiện vào năm 1995.

Theo đó, ông Dũng khai thành tích có 5 năm làm cơ sở cách mạng và vót 150 cây chông. Sau đó, ông Dũng đã được nhận huy chương kháng chiến hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng.

Ông Phạm Lương, Trưởng phòng Nội vụ huyện Đại Lộc, cho hay thời gian gần đây đã nhận nhiều đơn tố cáo của nhân dân về việc Bí thư thị trấn Ái Nghĩa có hồ sơ bất nhất về năm sinh.

Bí thư thị trấn có 4 năm sinh nhận khai man tuổi, xin trả lại huy chương Kháng chiến hạng Nhì - Ảnh 1.

Hồ sơ sơ lược lý lịch được ông Dũng ghi sinh năm 1967 trong khi thực tế sinh năm 1962

Ông Lương cũng cho biết, nhiều đơn tố cáo cho rằng, ông Dũng khai man năm sinh để lấy thành tích, nhận huy chương và để thăng tiến.

"Phòng nội vụ đang tiến hành thanh tra, xác minh hồ sơ của ông Đặng Ngọc Dũng. Việc khai man đã rõ ràng và điều này là sai trái.

Ở đây ông ấy chỉ khai man tuổi. Nếu ông ấy khai man thành tích mới nghiêm trọng. Phòng nội vụ đang vận động ông Dũng làm đơn trả lại huy chương", ông Lương nói.

Trao đổi với PV, ông Dũng thừa nhận mình có 4 năm sinh trong giấy tờ, hồ sơ. Vị Bí thư thị trấn cũng cho biết, bản thân sinh năm 1962.

"Năm sinh 1956, tôi ghi trong hồ sơ công trạng là do có sự hướng dẫn vì nếu ghi năm thật thì nhỏ tuổi quá không được. Tôi có tham gia vót chông cho cách mạng, có đóng góp là sự thật", ông Dũng khẳng định.

Theo ông Dũng, việc khai man tuổi là sai trái. Tuy nhiên, Bí thư thị trấn Ái Nghĩa phủ nhận việc khai gian tuổi để hợp thức hóa cán bộ phục vụ thăng tiến.

"Tôi không khai man tuổi để hợp thức hóa việc cơ cấu cán bộ. Hồi đó, tôi đi học sau chiến tranh nền hồ sơ và cả lý lịch có những sự không thống nhất.

Phòng nội vụ huyện đã có yêu cầu tôi làm đơn xin trả lại huy chương. Tôi đã đồng ý và đang làm thủ tục", ông Dũng nói.

Được biết, ông Dũng được bổ nhiệm làm Bí thư thị trấn Ái Nghĩa từ năm 2010.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại