Bí thư Thành ủy: Xây dựng "quận phát triển mới", Hoài Đức đi sau nhưng phải về trước

Huy Dương |

Nhấn mạnh “quận phát triển mới” của thành phố phải hiện đại, văn minh, theo tiêu chuẩn xanh thân thiện với môi trường và phải điều hành theo mô hình Chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu, huyện Hoài Đức nêu cao quyết tâm, phấn đấu giữa nhiệm kỳ tới hoàn thành mục tiêu trên, đi sau nhưng phải về trước trong việc phát triển lên quận.

Đánh giá tiềm năng phát triển của huyện Hoài Đức, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho rằng, huyện là địa phương được định hướng thành quận mới của Hà Nội, với điều kiện thuận lợi về đất đai, văn hóa. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các chỉ đạo của Thành ủy; Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, đạt được các kết quả toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nổi bật trong đó là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tốc độ gia tăng sản xuất thương mại dịch vụ nhanh hơn tốc độ gia tăng GDP. “Đây là sự chuyển dịch đúng quy luật”, Bí thư Thành ủy nói.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy, trong những kết quả của huyện vẫn chưa rõ những lĩnh vực nổi trội, đột phá. Do vậy, huyện cần phải có những giải pháp bứt phá cho thấy “sức sống” trong thời gian tới để hiện thực hóa mục tiêu phát triển lên quận.

Trong đó, công tác cán bộ cần được chú trọng với mục tiêu nâng cao tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Từ nay tới cuối năm, huyện cần nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị, rà soát lại toàn bộ quỹ đất, tăng thu ngân sách để chia sẻ khó khăn với thành phố, phấn đấu nâng cao chỉ tiêu nông nghiệp ít nhất bằng chỉ tiêu thành phố (4,62%)… Để đạt được mục tiêu ấy, huyện Hoài Đức cần quyết liệt chỉ đạo, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, lãnh đạo; Khai thác tối đa các nguồn lực địa phương…

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu huyện cần năng động, quyết liệt hơn; Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành, chủ động “nắm thắt lưng”, tổ chức các hội nghị chuyên đề để mời lãnh đạo các Sở, ngành về làm việc với quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, không để hụt chỉ tiêu nào.

Đồng thời, huyện cũng cần chú trọng các vấn đề an sinh xã hội, tăng cường giải quyết khiếu nại tố cáo, giải quyết dứt điểm không để các vụ việc tồn đọng khi bước vào đại hội; Có chương trình, đề án phát triển khu cụm công nghiệp…

Trong việc thực hiện kế hoạch phát triển lên quận, Bí thư Thành ủy lưu ý, huyện đi sau nhưng phải về trước. “Quận mới phải hiện đại, văn minh, theo tiêu chuẩn xanh thân thiện với môi trường, theo mô hình Chính quyền đô thị”, Bí thư Thành ủy chỉ rõ và động viên huyện giữa nhiệm kỳ tới hoàn thành mục tiêu trên.

Trong quá trình phát triển, huyện cũng cần hài hòa giữa phát triển hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội, tránh lập lại sai lầm trong quy hoạch của các quận nội thành.

Bí thư Thành ủy: Xây dựng quận phát triển mới, Hoài Đức đi sau nhưng phải về trước - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao tặng huyện Hoài Đức 5.000 khẩu trang và 15 máy nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

“Quy hoạch và phát triển đô thị phải gắn với quá trình đô thị hóa; Nếu đô thị hóa mà nhanh hơn công nghiệp hóa sẽ có những khu nhà không có người ở và ngược lại nếu công nghiệp hóa mà nhanh hơn đô thị hóa sẽ dẫn đến sự bất ổn xã hội”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh và lưu ý thêm phát triển đô thị cũng phải đi liền với kinh tế đô thị, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế nông thôn.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của một quận mới theo hướng thông minh, huyện cần đột phá về xây dựng cán bộ để đổi mới quản trị, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, kinh tế số.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Đức tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, trên cơ sở đó tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị đại hội huyện. Tuy nhiên, huyện cần căn cứ vào tình hình địa phương trên quan điểm vì nhiệm vụ chung, bởi “không ai hiểu mình bằng chính bản thân mình”.

Trước đó, phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng cho rằng, huyện Hoài Đức đang phát triển bề rộng mà chưa chú trọng chiều sâu, số dự án phát huy hiệu quả chưa cao nên chưa tạo sự phát triển. Đến thời điểm này, một loạt các quy hoạch trên địa bàn huyện chưa thực hiện được. Để phát triển được tiềm năng thì huyện cần chú trọng phát triển hạ tầng khung, tập trung giải quyết những tồn tại, quan tâm củng cố bộ máy, chuẩn bị nhân sự và lựa chọn kỹ cán bộ cho nhiệm kỳ tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đánh giá, huyện Hoài Đức có nhiều thuận lợi về vị trí, hệ thống giao thông kết nối với trung tâm. Thời gian tới, huyện cần tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng để tạo sự ổn định. Trong đó phải chú trọng rà soát, ổn định nhân sự; Đảm bảo chính trị nội bộ và chất lượng cán bộ; Ngoài ra, phải chú trọng đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu đô thị mới, nhất là các khu vực làng nghề.

Còn theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, trên địa bàn huyện có rất nhiều làng nghề và đây là điều kiện để phát triển kinh tế. Thời gian tới, huyện nên có giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, có kịch bản chi tiết, rà soát lại toàn bộ quy hoạch, các dự án chậm triển khai và vấn đề xử lý, đảm bảo môi trường các cụm công nghiệp, làng nghề.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, huyện chuẩn bị kỹ dự thảo văn kiện Đại hội; Quan tâm cơ cấu nữ trong Thường vụ; Đặc biệt, chú trọng việc kiện toàn nhân sự Trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

Nhân dịp này, thành phố Hà Nội đã trao tặng huyện Hoài Đức 5.000 khẩu trang và 15 máy nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại