Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cần giải quyết “món nợ lớn” về đất đai cho người dân

VƯƠNG TRẦN |

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có những phát biểu về vấn đề giải quyết các tồn đọng, khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung liên quan đến hoàn trả đất dịch vụ cho người dân, tại Hội nghị giao ban Quý I/2017 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và sở, ban, ngành Thành phố ngày 29.3.

Liên quan đến nội dung thực hiện Chỉ thị 09 của Thành ủy về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nội dung liên quan đến hoàn trả đất dịch vụ cho người dân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, đây là “món nợ lớn” đã tồn tại từ lâu, cần tập trung giải quyết.

Nếu giải quyết được vấn đề này thì giảm được bức xúc và đáp ứng được nguyện vọng của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho hay: Thực tế mà nói, đã gọi đến đất đai thì đó là những vấn đề tồn tại từ rất nhiều năm, rất nhiều thời kỳ, nhiều luật, nhiều chính sách và rất phức tạp.

Thế nhưng nếu quyết liệt, chúng ta làm thì sẽ giải quyết được tồn tại này, công tác quản lý đất đai tốt hơn, minh bạch hơn.

Qua 1,5 năm thực hiện Chỉ thị 09, chúng ta xác định nội dung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng và trúng. Kết quả đạt được đối với từng loại đất từ thời điểm chúng ta ban hành đến thời điểm này có bước phát triển bứt phá.

Bí thư Thành ủy biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được và đánh giá cao sự vào cuộc có hiệu quả của toàn bộ hệ thống chính trị, từ cấp ủy Đảng, HĐND, UBND, các sở, ngành, quận, huyện.

Nhờ có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm của các cấp chính quyền, công tác cải cách hành chính đã giảm phiền hà đáng kể cho nhân dân và đạt được kết quả đáng khích lệ.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, hiện vẫn còn những điểm chúng ta chưa thể bằng lòng được: Còn 212.000 thửa đất chưa giải quyết được và một loạt tồn tại, đòi hỏi sự quan tâm của các cấp, ngành liên quan thì chúng ta mới gỡ được.

Những trường hợp tồn tại là những trường hợp khó, càng đòi hỏi chúng ta vào cuộc.

Những vướng mắc hiện nay cần sự tham gia vào cuộc của thành phố, Bộ TNMT nhiều hơn.

Các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp để tháo gỡ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương trong quá trình xét cấp Giấy chứng nhận; sớm hoàn thiện dữ liệu đất đai. Đây là cơ sở giải quyết vướng mắc của từng thửa đất…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại