Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng: 'Mong bác sĩ giúp đồng chí Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo'

Huy Hậu ghi |

“Tôi xin được gửi gắm niềm tin và hy vọng đến đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy, với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ giúp đồng chí P.C.Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo này" - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Chiều 8/6, sau khi tiếp nhận thông tin BV Chợ Rẫy đã chuyển bệnh nhân P.C.Đ. - chiến sĩ công an mắc COVID-19 có diễn tiến nặng, về khoa Bệnh Nhiệt đới để điều trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng Thiếu tướng Cao Đăng Hưng (Phó Giám đốc Công an TP.HCM), PGS.TS Tăng Chí Thượng (Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM) đã đến thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy và thăm hỏi tình hình bệnh nhân.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng: Mong bác sĩ giúp đồng chí Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 1.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng.

Lắng nghe lãnh đạo các khoa Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ về diễn tiến của bệnh nhân , Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ:

"Hôm nay, tôi cùng đoàn đến BV Chợ Rẫy thăm hỏi tình hình đồng chí P.C.Đ., Trung tá Công an công tác tại quận Tân Phú (TP.HCM). Nhân đây, tôi rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch.

Có thể nói, sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly và giãn cách toàn thành phố, đến thời điểm này về cơ bản chúng ta kiểm soát được sự lây lan trong cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều đáng lo. Thứ nhất, số người bị cách ly tại TP.HCM đã tăng rất nhiều so với các đợt dịch trước. Thứ hai, những ca bệnh nặng cũng nhiều hơn trước.

Tôi xin được gửi gắm niềm tin và hy vọng đến đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy, với kinh nghiệm điều trị những ca nặng trước đây của các bác sĩ sẽ giúp đồng chí P.C.Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo này. Tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các đồng chí, xin biểu dương các lực lượng trên địa bàn thành phố đang ngày đêm căng mình chống dịch. Và tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao nhất của tất cả các lực lượng, chúng ta sẽ chiến thắng COVID-19".

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng: Mong bác sĩ giúp đồng chí Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 3.

Cuộc họp mặt hội chẩn với GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy - TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức

TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức – GĐ Bệnh viện Chợ Rẫy đã gửi lời cảm ơn Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và đoàn công tác.

"Đây là một niềm khích lệ to lớn đối với đội ngũ nhân viên y tế cũng như người bệnh. Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi xin hứa với đồng chí Bí thư Thành ủy rằng Bệnh viện sẽ tiếp tục hợp tác, phối hợp ở mức cao nhất với Sở Y tế TP.HCM để chăm lo sức khỏe cho người dân thành phố. Thứ hai, Bệnh viện sẽ tập trung toàn lực, không kể ngày đêm để cứu chữa cho đồng chí P.C.Đ.", TS.BS CK2 Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng: Mong bác sĩ giúp đồng chí Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 4.

Tình hình sức khoẻ của chiến sĩ P.C.Đ đang diễn tiến nặng.

Về tình hình của bệnh nhân P.C.Đ, TS.BS CK2 Phan Thị Xuân – Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết, ở đợt dịch này bệnh nhân diễn tiến rất nhanh và rất nặng.

Bí thư Nguyễn Văn Nên thăm chiến sĩ công an TP.HCM nhiễm Covid-19 nặng: Mong bác sĩ giúp đồng chí Đ. vượt qua cơn hiểm nghèo - Ảnh 5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại