Bí thư Huyện ủy có anh em ruột cùng làm quan: "Một mình tôi không thể lái cả tập thể"

Thành Công |

Ông Nguyễn Hữu Tiến (Bí thư Huyện ủy Kim Thành, Hải Dương) thừa nhận thông tin nhiều người thân trong gia đình "làm quan" là đúng, nhưng khẳng định việc bổ nhiệm khách quan.

"Cái gì cũng phải có quy trình cả. Tôi từ người lính đi lên chứ có phải tự động được đề bạt đâu. Việc bổ nhiệm cán bộ hoàn toàn khách quan, trung thực, không có gì sai cả... Chắc chắn tôi sẽ lên tỉnh báo cáo. Chúng tôi không làm gì sai", Bí thư Huyện ủy Kim Thành nói với tờ Đất Việt.

Ông Tiến khẳng định việc người thân được bổ nhiệm giữ nhiều vị trí chủ chốt của huyện là đúng quy trình. Hiện ông đang đi công tác và khi về sẽ làm báo cáo giải trình với tỉnh quanh sự việc nhiều người thân làm quan.

Vị Bí thư Huyện ủy Kim Thành thông tin trên tờ Tuổi trẻ, bố ông trước đây là Bí thư Huyện ủy, khi ông cụ nghỉ hưu thì ông Tiến là chuyên viên văn phòng của huyện, ông Cương (em rể ông Tiến) là chuyên viên tại ban tổ chức huyện.

Theo ông, để được cất nhắc lên vị trí lãnh đạo thì ông và người thân phải trải qua quá trình công tác tốt ở nhiều vị trí khác nhau, từ thấp đến cao, chứ không hề được "ưu ái" chọn.

"Người thân của tôi được bổ nhiệm 100% đúng quy trình. Khi bổ nhiệm đều có đầy đủ ý kiến của Huyện ủy, UBND.

Mình làm việc Nhà nước tất cả vì việc chung, một mình tôi không thể lái cả tập thể, điều khiển cả tập thể được. Mọi việc làm đều có quy tắc, quy trình cá nhân phụ trách, tập thể lãnh đạo", tờ Tuổi trẻ dẫn lời ông Nguyễn Hữu Tiến.

Truyền thông trong nước cho hay, ông Nguyễn Hữu Tiến có 2 bằng Đại học ngành Cảnh sát và Kinh tế Quốc dân hệ tại chức. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Kim Thành từ năm 2015 ông là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.

Ông Nguyễn Hữu Tiến (Bí thư Huyện uỷ Kim Thành) có 4 người thân cùng làm lãnh đạo:

Anh trai ông Tiến là ông Nguyễn Hữu Thưởng đang làm cán bộ của Chi cục Thuế huyện Kim Thành.

Em trai là ông Nguyễn Hữu Hưng làm Phó Chủ tịch huyện Kim Thành.

Em rể là Nguyễn Hồng Cương làm Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ.

Cháu ông Tiến (con trai ông Cương) là chuyên viên Thanh tra huyện này.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại