Bị thu hồi huân chương, GĐ Sở nói: Thu hồi thì tôi nộp lại thôi chứ còn nói sao được nữa

P.N |

Chánh VP Sở KH - CN Bình Phước cho hay, sau khi bị thu hồi Bằng khen và Huân chương, ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở này vẫn đi làm bình thường nhưng không mặn mà với đồng nghiệp.

Theo thông tin từ báo VnExpress, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm vừa ký công văn thông báo việc thu hồi Bằng khen của Thủ tướng và Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đã trao tặng cho ông Trần Văn Vân - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH - CN) tỉnh.

Trên báo Đất Việt, ông Trần Văn Vân cho biết, chuyện đã qua nên bản thân ông không có ý kiến gì về việc bị thu hồi Bằng khen và Huân chương nữa.

"Thu hồi thì tôi nộp lại thôi chứ còn nói sao được nữa. UBND tỉnh yêu cầu thì tôi chấp hành, tôi đã nộp lại và xong hết rồi", nguồn trên dẫn lời Giám đốc Sở KH - CN tỉnh Bình Phước.

Trước đó, theo tin từ báo Lao động, trong bản tự khai thành tích của mình, ông Trần Văn Vân đã khai từng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua 7 năm liền từ 2003-2009.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã vào cuộc điều tra và xác định, trong hai năm 2003-2004 thì trong danh sách công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở không có tên ông Vân.

Ngoài ra, cuối năm 2005, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã thông báo những khuyết điểm sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và vi phạm về lối sinh hoạt ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo đối với ông Vân.

Theo ông Hoàng Phước Anh, Chánh văn phòng Sở KH - CN tỉnh Bình Phước, trước đây, ông Vân là một lãnh đạo có năng lực. Tuy nhiên, thời gian này "có bị trì trệ do một số anh em tham mưu sai".

Hiện tại, ông Vân đi làm vẫn bình thường, không có dấu hiệu khác thường nhưng với anh em trong cơ quan không được mặn mà lắm", ông Hoàng Phước Anh nói với Đất Việt.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cán bộ phường Văn Miếu bị tố hành dân đến xin giấy khai tử

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại