Bí thư Đinh La Thăng vẫy tay mời gọi người dân Cần Giờ đi xe buýt

L.ĐỨC-H.TUYÊN |

17 giờ 30 ngày 24-4, từ bên cửa sổ chiếc xe buýt biển số 51B-165.37 Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng vẫy tay mời gọi người dân xã Tam Thôn Hiệp và huyện Cần Giờ cùng mình đi tuyến buýt số 127: Ngã ba Bà Xán - An Thới Đông.

Trước đó, khi dự lễ khai trương, ông Thăng xem xét kỹ bản đồ các tuyến xe buýt từ trung tâm TP nối với huyện Cần Giờ theo các đường trục Rừng Sác, Đồng Hòa - Cần Thạnh và các tuyến nhánh nối các xã trong huyện với nhau.

Tại lễ khai trương, ông Cao Hồng Ngọt, người dân xã Tam Thôn Hiệp, cho biết việc được đi tuyến xe buýt 127 dài 17,7 km và tuyến 128 dài gần 25 km chỉ tốn 5.000 và 6.000 đồng là niềm hạnh phúc lớn mà người dân xã ông và huyện Cần Giờ đã mong đợi hơn 40 năm qua.


Trước đó, lúc 12 giờ ngày 24-4, những chiếc xe buýt B40 mới 100%, có trang bị máy lạnh đã xuống phà Bình Khánh để về Cần Giờ.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 24-4, những chiếc xe buýt B40 mới 100%, có trang bị máy lạnh đã xuống phà Bình Khánh để về Cần Giờ.


Trước đó, lúc 12 giờ ngày 24-4, những chiếc xe buýt B40 mới 100%, có trang bị máy lạnh đã xuống phà Bình Khánh để về Cần Giờ.

Trước đó, lúc 12 giờ ngày 24-4, những chiếc xe buýt B40 mới 100%, có trang bị máy lạnh đã xuống phà Bình Khánh để về Cần Giờ.


Đến 12 giờ 20 những chiếc xe buýt mới đầu tiên đã đặt những vòng bánh xe đầu tiên lên địa phận huyện Cần Giờ.

Đến 12 giờ 20 những chiếc xe buýt mới đầu tiên đã đặt những vòng bánh xe đầu tiên lên địa phận huyện Cần Giờ.

Theo ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, trước nay huyện chỉ có ba tuyến xe buýt (77: Cần Thạnh - Đồng Hòa, 90: Cần Thạnh - bến phà Bình Khánh và 75: Bến Thành - Cần Thạnh) với 36 xe, chạy 188 chuyến/ngày không đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên các tuyến đường trục như Rừng Sác, Đồng Hòa - Cần Thạnh.

Còn các tuyến đường nhánh, xã nối xã thì vẫn thiếu vắng xe buýt.


Xe buýt từ bến phà Bình Khánh đi Cần Thạnh trên trục đường Rừng Sác.

Xe buýt từ bến phà Bình Khánh đi Cần Thạnh trên trục đường Rừng Sác.


Với người dân Cần Giờ, việc đi lại bằng xe buýt vẫn theo cách cũ là đứng chờ dưới nắng bụi dọc đường, thấy xe qua thì… ngoắc

Với người dân Cần Giờ, việc đi lại bằng xe buýt vẫn theo cách cũ là đứng chờ dưới nắng bụi dọc đường, thấy xe qua thì… ngoắc


… và dồn lên xe

… và dồn lên xe

Với hai tuyến xe buýt 127 và 128, mỗi ngày xe bắt đầu chạy từ 5 giờ 30 phút, giãn cách mỗi chuyến là 30 phút và chuyến cuối kết thúc lúc 18 giờ.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP, những ngày tới trung tâm sẽ khảo sát, hoàn chỉnh và mở thêm các trạm dừng nhà chờ có mái che mưa nắng, có ghế ngồi trên các tuyến trục và tuyến nhánh để người dân Cần Giờ tiếp cận nhiều hơn với xe buýt hiện đại, thân thiện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại