Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng sang Trung Quốc học trồng hoa

Bảo Ngọc |

"Có người nói với tôi Đà Nẵng được 99%, có 1% chưa được. Biết sao không? Ít cây xanh quá. Anh Hùng cử cho tôi 1 đoàn sang Trung Quốc học trồng hoa, cây xanh", Bí thư Xuân Anh nói.

Sáng 20/9, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Anh đã nêu lên nhiều vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý xây dựng trên địa bàn. Các vấn nạn xây nhà trái phép trên đất dự án, quy hoạch chưa phù hợp, dự án triển khai chậm, chất lượng công trình xây dựng…đều được Bí thư Đà Nẵng đưa ra "mổ xẻ".

Ông Nguyễn Xuân Anh cho biết, nhiệm vụ của Sở Xây dựng Đà Nẵng trong thời gian tới là quy hoạch tổng thể phía tây thành phố, quy hoạch quảng trường trung tâm thành phố, quy hoạch cảnh quan 2 bên bờ sông Hàn…

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng sang Trung Quốc học trồng hoa - Ảnh 1.

Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng

"Việc quy hoạch phải ưu tiên bố trí đất cho các khu chức năng, công viên, vườn dạo, cây xanh, các khu vực công cộng.

Đối với trường học thì thành phố không tiếc đất. Trong điều kiện có thể, phải bố trí thỏa đáng cho trường học để học sinh có chỗ chơi. Một số trường bây giờ diện tích quá bé, không thể mở rộng trong khi thể thao học đường vô cùng quan trọng", ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho biết, 1 người quen của ông từ địa phương khác đến Đà Nẵng du lịch vừa gọi điện khen nhưng cũng có ý chê Đà Nẵng.

"Họ gọi điện nói Đà Nẵng đẹp quá. 99% là được, 1% chưa được. Biết sao không? Ít cây xanh quá. Tôi đề nghị Sở Xây dựng phải tập trung vào cái này. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm", ông đề nghị.

Ông Xuân Anh cũng dẫn chứng việc nhiều thành phố nổi tiếng đều có cây xanh, hoa rất tươi đẹp như rừng trong thành phố. Như ở Singapore, người ta trồng hoa giấy từ sân bay về trung tâm thành phố rất đẹp.

Bí thư Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng sang Trung Quốc học trồng hoa - Ảnh 2.

Nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng trồng cây hoa Trúc đào nhưng đây là cây có độc tố gây chết người

"Tôi nghĩ cái đó không mắc tiền. Khí hậu thổ nhưỡng cũng hợp với mình. Hoa giấy trồng khắp nơi rất rực rỡ.

Thí điểm trồng hoa giấy đi, nếu Đà Nẵng trồng hoa. Thời gian qua, mình chưa quan tâm tới vấn đề này. Đường Nguyễn Văn Linh cho hoa giấy leo lên các trụ điện đi, giống như phối đồ vậy, áo nào đi với quần nào, tính thẩm mỹ cao đấy", ông Nguyễn Xuân Anh gợi ý.

Bí thư Đà Nẵng cũng cho biết, trong chuyến tháp tùng Thủ tướng thăm Trung Quốc, ông đánh giá quy hoạch cây của họ quá tuyệt vời. Mọi người trong đoàn đều trầm trồ hết.

Ông Xuân Anh tiết lộ chuyến đi đó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng dành thời gian nghiên cứu giống cây để mua về trồng ở Hà Nội.

"Anh Hùng (ông Vũ Quang Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng - PV) cử cho tôi một đoàn. Anh báo cáo đi, rồi tôi ký cấp kinh phí cho anh đi. Nếu anh trồng hoa thì anh đi Côn Minh – Thủ phủ tỉnh Vân Nam. Nếu anh trồng cây thì anh đi Nam Ninh.

Anh đi 1 tuần, 10 ngày gì đó. Anh qua anh chụp lại từng cái cây. Côn Minh trồng hoa rất đẹp mà khí hậu y chang mình. Anh qua đó đi đừng đi đâu xa.

Họ làm được sao mình không làm được.

Tôi đặt hàng từ nay đến APEC 2017, các đồng chí chọn khoảng 10 tuyến đường trồng cho đẹp vào.

Mình đang vội nên cứ coppy ý tưởng người ta về cũng được. Họ sáng tạo rồi mình sáng tạo chi nữa. Thậm chí mua cây bên đó về còn rẻ hơn nữa.

Tôi đề nghị là các đồng chí chú trọng làm việc này. Đà Nẵng mà có hoa, cây thì rất đẹp", ông Nguyễn Xuân Anh bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại