Bị tát vì nghĩ là say, người đàn ông giết hàng xóm sau cuộc nhậu ngày Đại đoàn kết

Ngọc Tú |

Sau cuộc nhậu ngày Đại đoàn kết, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke nhưng xảy ra xích mích. Tức giận, Long dùng dao đâm khiến người hàng xóm tử vong.

Ngày 22/11, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Long (SN 1967, trú xóm Xuân Lam, xã nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn) về tội Giết người.

Công an thông tin, trước đó vào tối 18/11, Long và Hoàng Văn Đức (SN 1985, trú cùng xóm) tổ chức ăn uống nhân ngày Hội Đại đoàn kết với mọi người trong xóm. Sau cuộc nhậu, cả nhóm đi hát karaoke ở nhà người bạn.

Tại đây, giữa Long và anh Đức xảy ra mâu thuẫn. Thấy Long uống nhiều rượu, nói nhiều và có thái độ không tử tế nên anh Đức đã tát vào mặt Long rồi đuổi về.

Bị tát vì nghĩ là say, người đàn ông giết hàng xóm sau cuộc nhậu ngày Đại đoàn kết - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Long.

Khoảng 22h30 cùng ngày, Long cầm một dao nhọn dài 42cm trở lại chỗ hát karaoke rồi gọi anh Đức ra nói chuyện. Long sau đó dùng con dao mang theo đâm 3 nhát vào người anh Đức, trong đó có một nhát đâm xuyên bụng.

Sau khi gây án, Long bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân Đức sau đó được người dân đưa lên bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo vụ việc, Công an huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 3 giờ ngày 19/11, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt Nguyễn Văn Long, thu giữ 1 con dao là hung khí gây án.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại