Bị tai biến phải chữa trị tại bệnh viện, người đàn ông 56 tuổi vẫn dâm ô với bé gái

VĂN NGUYỄN |

Đang chữa bệnh tại bệnh viện, thấy bé gái 10 tuổi không bình thường nên Nguyễn Thanh An đã có hành vi sờ soạng thân thể cháu.

Ngày 25/1, TAND huyện Nam Đàn (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Thanh An (SN 1981, trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn) về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 14/7/2017, An có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận nhạy cảm của cháu N.Q.A. (10 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ) tại bệnh viện Đa khoa huyện Nam Đàn, đến khi cháu kêu đau thì ông An mới dừng lại.

Chiều 14/7/2017, trong lúc tắm cho con, mẹ cháu phát hiện bộ phận sinh dục của con có dấu hiệu tổn thương nên đã dò hỏi mới biết được sự việc đau lòng trên. Quá tức giận, chị đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Được biết, vào thời gian này An bị tai biến, may mắn được gia đình đưa đến bệnh viện kịp thời. Trong thời gian chữa trị tại bệnh viện, thấy cháu bé thường xuyên vào chơi nên An nổi ý định hèn hạ.

Sau quá trình điều tra, tháng 9/2017, Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh An về tội Dâm ô đối với trẻ em. Kết quả giám định pháp y tình dục cho thấy có vết xước ở âm hộ của nạn nhân.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thanh An một mực không thừa nhận hành vi dâm ô đối với cháu bé.

HĐXX cho rằng, mặc dù tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, thế nhưng qua những chứng cứ có được và quá trình xét hỏi của các nhân chứng, người bị hại đã đủ căn cứ khẳng định bị cáo Nguyễn Thanh An phạm tội Dâm ô với trẻ em.

Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại đến danh dự, nhâm phẩm và sức khỏe của cháu.

Sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh An 3 năm 6 tháng tù; về dân sự buộc bị cáo phải bồi thường 21,1 triệu đồng cho người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại