Bị sếp VFF "tiền trảm hậu tấu", Trưởng ban trọng tài nói gì?

Khánh Sơn |

Sau những scandal liên quan đến công tác trọng tại V-League, lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quyết định tạm đình chỉ đối với Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi.

Giọt nước đã tràn ly khi ở vòng 18, V-League 2016, các trọng tài V- League tiếp tục mắc những sai lầm nghiêm trọng. Điển hình là trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng đã từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của CLB Sanna Khánh Hòa vào lưới QNK Quảng Nam.

Trọng tài Dũng sau đó đã nhận lỗi và tỏ ra hối hận với những thiếu sót gây ra, dẫn đến việc Sanna Khánh Hòa đòi tổ chức đá lại trận đấu này. Tuy nhiên, Ban Kỷ luật và Ban trọng tài đã quyết định "xuống tay" đó là treo còi đến hết giải với ông Dũng.

Dường như, cơn bão dư luận vẫn chưa chịu buông tha cho các vị vua áo đen.

Và rõ ràng những người theo dõi những diễn biến công tác trọng tài trong suốt thời gian qua đều có cái lý khi đưa yêu sách, cần phải xem lại chiếc ghế của những người đứng đầu của Ban Trọng tài và trong số đó chính là ông Nguyễn Văn Mùi.

Một cuộc họp "online" đã diễn ra và "chủ xị" là Phó Chủ tịch VFF – Nguyễn Quốc Tuấn. Kết quả cuối cùng, ông Mùi tạm bị đình chỉ cương vị Trưởng ban Trọng tài.

Bị sếp VFF tiền trảm hậu tấu, Trưởng ban trọng tài nói gì? - Ảnh 1.

Trọng tài Nguyễn Văn Mùi bị tạm đình chỉ chức vụ Trưởng ban trọng tài?

Cựu trọng tài Dương Văn Hiền sẽ tạm thời là người lên thay ông Nguyễn Văn Mùi giữ chức Trưởng ban trọng tài.

Trưa nay (4/8), sau khi có thông tin ông Mùi bị lãnh đạo VFF tạm đình chỉ công tác, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn cựu trọng tài này.

- Hẳn ông đã nhận thông tin lãnh đạo VFF quyết định đình chỉ chức vụ Trưởng Ban trọng tài của mình?

+ Tôi hoàn toàn không biết gì về thông tin này từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam. Tôi chỉ được đọc trên báo chí và cảm thấy bất ngờ vì không biết ai đã "bắn" thông tin này ra.

- Tôi nghe được sự thảng thốt trong giọng nói của ông, có vẻ đó là một điều kỳ lạ?

+ Tôi rất bình thản! Chỉ có một chút buồn vì mình đã làm nghề bấy nhiêu lâu, nay chưa nhận được văn bản hay cuộc gọi nào từ cấp trên vậy mà nhận được thông tin bị "đình chỉ" từ… báo giới.

- Nhưng rõ ràng, đã xuất hiện thông tin khẳng định, một cuộc họp giữa Chủ tịch VFF – Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, Đoàn Nguyên Đức, Nguyễn Xuân Gụ… đã diễn ra

+ Tôi không rõ vấn đề này và xin không bình luận.

- Độc giả của chúng tôi, họ bình luận là lãnh đạo VFF "tiền trảm hậu tấu" đối với ông Trưởng ban trọng tài, ông muốn nói gì?

+ Theo nguyên tắc, tôi là người của Thường trực, Ban chấp hành VFF. Vì thế, khi đưa ra một quyết định gì, thì Thường trực và Ban chấp hành phải họp rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng, chứ không phải làm việc kiểu một cú điện thoại của ông A, hay ông B.

Tôi khẳng định đến thời điểm này, tôi chưa nhận được văn bản hay một cuộc điện thoại nào cho nên tôi vẫn ở đây. Những thông tin mà báo chí có được cần được kiểm định bằng giấy trắng mực đen và con dấu đỏ.

Bị sếp VFF tiền trảm hậu tấu, Trưởng ban trọng tài nói gì? - Ảnh 3.

Treo còi trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng tới hết giải là chưa đủ.

- Những sai sót ở vòng 18, V-League có phải là những giọt nước tràn ly?

+ Điều đó đã được xử lý và Ban trọng tài kiên quyết hạn chế những sai số trong công tác trọng tài cho đến hết giải.

- Thật lạ khi mà cả đội bóng, Ban huấn luyện, cầu thủ lẫn khán giả đều phản ứng với giới trọng tài, trong suốt thời gian qua?

+ Tôi hiểu và chia sẻ với các đồng nghiệp. Họ đang chịu một sức ép rất kinh khủng từ trong ca bin, ra sân đấu và từ trên khán đài.

Nếu một tích tắc mất tập trung thì sẽ dẫn đến tai họa. Và bây giờ, ai ai cũng có thể đổ lỗi cho trọng tài.

Nếu trọng tài thổi tốt chẳng thấy ai khen, động viên, còn mắc sai sót nhỏ là ngay lập tức lôi ra "ném đá", thậm chí đòi "làm thịt"… Vậy thì thật khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Câu hỏi cuối cùng, nếu quyết định của VFF là chính thức thì ông nghĩ gì?

Khi nào có văn bản chính thức tôi sẽ trả lời bạn!

Xin cám ơn ông!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại