Bị Rooney đem ra đàm tiếu, Ronaldo không ngần ngại buông lời hạ thấp đồng đội chí cốt

Trần Giang |

Cristiano Ronaldo vào thẳng trang Instagram của Wayne Rooney để gọi đồng đội cũ và Jamie Carragher là: 'Hai kẻ ghen tị'.

Tuần trước, Rooney và Carragher có những phát biểu mang hàm ý chê trách Ronaldo trên sóng Monday Night Football - chương trình truyền hình trực tiếp của kênh ESPN. Tới ngày 7/4, hai cựu cầu thủ người Anh đã bị CR7 thẳng thừng đáp trả trên mạng xã hội.

Trên trang Instagram cá nhân, Rooney vừa chia sẻ hình ảnh chụp chung với Carragher và người dẫn chương trình David Jones kèm theo dòng mô tả: "Buổi tối tuyệt vời tại Monday Night Football". Ronaldo vào hẳn bài đăng này và viết: "Hai kẻ ghen tị". Bình luận của siêu sao 37 tuổi thu hút được 4.929 lượt thích sau khoảng 2 giờ đồng hồ.

Bị Rooney đem ra đàm tiếu, Ronaldo không ngần ngại buông lời hạ thấp đồng đội chí cốt - Ảnh 1.

Vậy, Rooney và Carragher nói gì trên sóng truyền hình trước khi bị Ronaldo gọi là: "Hai kẻ ghen tị"?

Khi được người dẫn chương trình David Jones hỏi: "Liệu MU có thực sự sáng suốt khi chiêu mộ Ronaldo?", Rooney lập tức trả lời: "Tôi phải nói là không. Ronaldo đâu phải bản hợp đồng tốt nhất của MU. Anh ấy đã và đang ghi khá nhiều bàn thắng, bao gồm những pha lập công quan trọng ở Champions League, cả cú hat-trick vào lưới Tottenham Hotspur nữa".

"Nhưng nếu MU muốn hướng tới tương lai lâu dài, họ cần có những cầu thủ trẻ trung hơn. Những chàng trai trẻ tuổi sẽ có khát khao làm mọi điều tốt nhất để nâng tầm đội bóng trong hai hoặc ba năm tới".

"Ronaldo giờ đây không giống anh ấy ở tuổi đôi mươi", Rooney nói thêm. "Ronaldo rõ ràng không còn được như trước. Một cầu thủ già đi vốn là điều bình thường. Điều đó luôn xảy ra vì đây là bóng đá. Anh ta vẫn nguy hiểm, vẫn có thể đe dọa khung thành đối phương. Tuy nhiên, MU cần nhiều hơn thế. Câu lạc bộ này cần sức trẻ, cần những cầu thủ giàu khát khao chứng tỏ bản thân".

Bị Rooney đem ra đàm tiếu, Ronaldo không ngần ngại buông lời hạ thấp đồng đội chí cốt - Ảnh 2.

Trong khi đó, Carragher khẳng định Ronaldo có liên quan đến việc Harry Maguire sa sút phong độ trầm trọng. "Cái khó mà Maguire gặp phải là sự thiếu quyền lực trong nội bộ MU. Ngay từ hè năm ngoái, Maguire đã bị phân tâm và vướng vào cuộc tranh cãi xem cậu ấy hay Ronaldo mới xứng đáng đeo băng đội trưởng của đội bóng này".

"Thay vì cố gắng chứng tỏ phẩm chất thủ lĩnh, Maguire đánh mất khả năng lãnh đạo phòng thay đồ của mình. Điều đó khiến phong độ của cậu ấy tụt dốc không phanh. Maguire cần phải thay đổi tình hình, chứng tỏ năng lực, bản lĩnh để có thể trụ lại MU và hàng phòng ngự của ĐTQG Anh".

Bị Rooney đem ra đàm tiếu, Ronaldo không ngần ngại buông lời hạ thấp đồng đội chí cốt - Ảnh 3.

Kể từ khi chia tay Juventus để trở lại MU ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Ronaldo đã ghi 18 bàn cho Quỷ đỏ. Nếu tính riêng ở Champions League, trung phong mang áo số 7 có 6 pha "nổ súng". 5 trong số đó là những pha làm bàn quan trọng, trực tiếp giúp MU giành 7 điểm trước Villarreal và Atalanta ở giai đoạn vòng bảng.

Tuy nhiên, chừng ấy là không đủ để giúp đội bóng thành Manchester tránh khỏi một mùa giải thất bại toàn tập. MU đã bị loại khỏi Champions League, cúp FA, cúp Liên đoàn Anh và đang thất thế trong cuộc đua top 4 ở Ngoại Hạng Anh. Không ngoại trừ khả năng, "Man đỏ" sẽ vắng mặt ở Champions League 2022/23.

Bị Rooney đem ra đàm tiếu, Ronaldo không ngần ngại buông lời hạ thấp đồng đội chí cốt - Ảnh 4.

Hồi giữa tháng 2 vừa qua, tờ Mirror (Anh) từng tiết lộ: "Maguire và Ronaldo đang bị lôi kéo vào cuộc chiến uy quyền nhằm tranh giành chức vụ đội trưởng của MU". Được biết, HLV Ralf Rangnick đã yêu cầu Maguire tạm thời ngưng làm thủ quân Quỷ đỏ trong phần còn lại của mùa 2021/22 và nhường lại băng đội trưởng cho Ronaldo.

Tuy vậy, trung vệ sinh năm 1993 không nghe lời ông thầy người Đức vì lo sợ bản thân có thể bị mất băng thủ quân vĩnh viễn.

Anelka ám chỉ Messi, Ronaldo thiếu khôn ngoan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại