Bị rắn hổ mang nhắm tới, cuộn tròn như quả bóng có giúp trăn thoát chết?

Hoa Hướng Dương |

Một cuộc chiến giữa một con rắn hổ mang chúa và một con trăn đã có kết thúc đầy khó khăn ngay cả đối với kẻ đã chiến thắng.

Rắn hổ mang chúa (Ophiophagus hannah) là loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa từng được ghi nhận trong tự nhiên là 7 m. Không chỉ nối tiếng với kích thước khổng lồ của mình, chúng còn là nỗi khiếp sợ đối với các loại rắn độc khác.

Bị rắn hổ mang nhắm tới, cuộn tròn như quả bóng có giúp trăn thoát chết? - Ảnh 1.

Rắn hổ mang chúa giết chết trăn con. Ảnh: Cắt từ video trong bài

Con mồi của rắn hổ mang chúa chủ yếu là những loài rắn khác, nhưng đôi khi chúng còn ăn thịt cả đồng loại. Với tốc độ và sự nhanh nhẹn, hiếm có con mồi nào mà nó nhắm tới lại có thể trốn thoát được.

Con trăn con dưới đây cũng không ngoại lệ, với kích thước vượt trội cùng nọc độc cực mạnh của mình, hổ mang chúa dễ dàng chiếm lợi thế lớn và giết chết con mồi. Tuy vậy, con trăn dù chết cũng không dễ dàng buông xuôi.

Nó quấn cơ thể lại như một chiếc nút khiến rắn hổ mang dù muốn ăn thịt cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả việc kéo nạn nhân đến nơi vắng vẻ cũng gặp khá nhiều trở ngại với cơ thể cuộn tròn của trăn như vậy.

Xem video:

Hổ mang ăn thịt trăn con. Nguồn: Prakash Shetty

Nguồn: Prakash Shetty

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại