Bị phản ứng, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết “giành” lại vỉa hè

Viết Dũng |

Một người đàn ông tự nhận là nhân viên của Công ty Vận tải đường biển Sài Gòn đã phản ứng lại việc Phó Chủ tịch UBND quận 1 phá dỡ bồn hoa ở vỉa hè trước công ty này.

Chiều 27/2, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã cùng Đội Quản lý đô thị, CSTT, CSGT xuống đường tiếp tục giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Khi đoàn đến số 9 đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1) thì phát hiện bồn hoa cảnh đặt trên vỉa hè trước Công ty Vận tải biển Sài Gòn lấn chiếm vỉa hè nên đã "lệnh" cho đội quản lý đô thị tiến hành tháo dỡ, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Bị phản ứng, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết “giành” lại vỉa hè - Ảnh 1.

Bồn hoa cảnh đặt trên vỉa hè trước Công ty Vận tải biển Sài Gòn lấn chiếm vỉa hè được thảo dỡ.

Trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ bồn hoa vi phạm thì có một người đàn ông tự xưng là nhân viên của công ty đến và phản ứng về việc làm của lực lượng chức năng.

Người đàn ông này thanh minh với ông Hải rằng: "Bồn hoa cảnh đã được xây dựng từ năm 1974, khi khánh thành tòa nhà này là đã có rồi, bồn hoa không ảnh hưởng gì đến người đi bộ cả, chủ yếu để tạo khúc cua cho người đi bộ thuận tiện".

Bị phản ứng, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết “giành” lại vỉa hè - Ảnh 2.

Người đàn ông tự xưng là nhân viên của công ty đến và phản ứng về việc làm của lực lượng chức năng.

Nghe xong lời người đàn ông trên, ông Hải xua tay nhấn mạnh: "Xây bồn hoa như thế này là trái phép, gây cản trở, cần phá dỡ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, anh không có thanh minh gì hết!".

Dứt lời ông Hải, đội quản lý đô thị tiến hành tháo dỡ bồn hoa, còn người đàn ông kia bỏ vào bên trong.

Bị phản ứng, ông Đoàn Ngọc Hải vẫn quyết “giành” lại vỉa hè - Ảnh 3.

Vọng gác công an lấn chiếm vỉa hè được lập biên bản, tháo dỡ.

Cũng trong chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra phát hiện 4 vọng gác công an nằm trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt nhưng không xuất trình được giấy phép xây dựng nên lập biên bản rồi tháo dỡ tất cả.

Người đàn ông phản ứng về việc làm của lực lượng chức năng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại