Bị nói không đẻ được con trai, Di Băng: Con gái em 1 tuổi đã kiếm cả chục tỉ rồi đó anh

Ý An |

"Anh nghĩ đi, con gái em mới một tuổi đã kiếm cả chục tỉ rồi đó anh. Con gái đẻ vậy có mát lòng mát dạ không anh? Có cần là con trai, ông này bà nọ không anh?", Di Băng nói.

Sau khi thuê Thái Công thiết kế nội thất với tiền công lên tới 7,5 tỷ, ca sĩ Đoàn Di Băng nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ dư luận.

Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ với độ giàu có, chịu chơi và hạnh phúc của gia đình cô là không ít lời xì xào bàn tán, soi mói đời tư. Trong đó có rất nhiều bình luận xoáy vào việc Di Băng không sinh được con trai mà chỉ có 3 cô con gái.

Mới đây, nữ ca sĩ đã quay một đoạn clip khá dài để nói về vấn đề này. Theo lời Di Băng, việc có được 3 cô công chúa là mong muốn của vợ chồng cô. Đồng thời, các con gái của Di Băng đều rất giỏi giang, dù ít tuổi nhưng đã giúp bố mẹ kiếm tiền tỷ.

Bị nói không đẻ được con trai, Di Băng: Con gái em 1 tuổi đã kiếm cả chục tỉ rồi đó anh - Ảnh 1.

"Bữa giờ Tiktok của Băng nhận được khá nhiều bình luận kì thị, chê bai Băng vì băng không sinh được con trai. Các anh đó nói: "Hay ho gì cái bọn con gái"; "Có đẻ được con trai đâu"; "Làm cho cố sau này con rể nó ăn hết"... Nói chung dùng những lời lẽ rất nặng trong các clip Băng đăng về con gái của Băng lên.

Thì nếu các anh dùng vấn đề em không sinh được con trai cho chồng em để làm cho em buồn, đau khổ. Kiểu không chê được gì hết phải lôi vấn đề đó ra nói thì các anh lầm rồi.

Bởi vì sao? Vì chồng em thích con gái, em cũng thích con gái. Em đã nói rất nhiều lần rồi, nếu em và chồng em thích con trai thì rất đơn giản với vấn đề tài chính của gia đình em. Khoa học đã phát triển dữ lắm rồi mấy anh.

Em không biết các anh ở khu vực nào chứ trên thành phố tụi em ai cũng biết muốn có con trai hay con gái thì canh được hết, chỉ cần có tiền thôi là làm được. Còn vợ chồng em quyết định không làm sàng lọc giới tính theo kiểu đó.

Nếu anh nói vấn đề này để trêu ghẹo vợ chồng em thì xin lỗi, anh đã làm việc tào lao rồi đó.

Vấn đề thứ hai, anh coi thường những đứa con gái của em. Thì xin lỗi anh, những đứa con gái của em đã kiếm tiền từ khi nó vừa lọt lòng rồi. Đơn cử nhất là Bing Bing đi, tiếng đầu tiên sau khi con chào đời, em đăng tải tấm hình con trên Facebook của em, anh biết nó thu về bao nhiêu lượng tương tác, kéo theo doanh số của công ty em tăng như thế nào không? Gấp 10 lần.

Em nói thật. Em chưa bao giờ tưởng tượng công ty em có thể tăng doanh số như vậy, kể từ khi Bing Bing sinh ra đời. Kể từ sau đó, rất nhiều nhãn hàng muốn book Bing Bing để PR. Hiện tại bây giờ 1 các clip có Bing Bing xuất hiện để review em đã thu về hơn 100 triệu rồi.

Anh nghĩ đi, con gái em mới một tuổi đã kiếm cả chục tỉ rồi đó anh. Con gái đẻ vậy có mát lòng mát dạ không anh? Có cần là con trai, ông này bà nọ không anh? Em rất tự hào về 3 đứa con gái của em, cả ba đứa đều tự kiếm tiền được hết.

Còn việc "sau này con rể hưởng hết", sao anh không nghĩ con em nó giỏi nó xinh, nó có gia đình bề thế rồi sẽ may mắn lấy được chồng giàu anh. Anh đừng có nghĩ tiêu cực cho những đứa nhỏ, tội nghiệp cho chúng nó lắm anh. Thiệt", Di Băng cho biết.

Di Băng phản pháo lại những bình luận khiếm nhã

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại