Bị nhắn tin khiêu khích, nhóm thanh niên chém 2 anh em trọng thương

THỐNG NHẤT |

Bị nhắn tin khiêu khích trong đêm nhậu, nhóm thanh niên 9X, 10X vác súng, dao, kiếm đến nhà Võ Nguyên Lai và chém 2 anh em bị trọng thương.

Ngày 18/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can: Dương Minh Thanh (sinh năm 1994), Nguyễn Duy Đông (sinh năm 2001) và Võ Như Vực (sinh năm 2001) cùng trú xã Bình Dương, để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích .

Theo điều tra ban đầu, tối 1/11, Thanh, Vực, Đông và 5 thanh niên khác trong xã gồm Huỳnh Văn Hận, Phan Duy Khánh, Nguyễn Thanh Thắng, Dương Công Phi, Trịnh Phương Thắng tổ chức ăn nhậu.

Khoảng 22h, Võ Nguyên Lai (sinh năm 1995, trú xã Bình Dương) nhắn tin khiêu khích Thanh do đôi bên phát sinh mâu thuẫn từ trước.

Bực tức, nhóm Thanh mang hung khí tìm đến nhà Lai, thấy có 4-5 thanh niên đang ngồi nhậu trước sân, trong đó có Phạm Tiến Huy. Huy buông lời thách thức và hẹn nhóm Thanh ra ngoài ngã tư.

Bị nhắn tin khiêu khích, nhóm thanh niên chém 2 anh em trọng thương - Ảnh 1.

Khẩu súng của nhóm Thanh bị lực lượng chức năng thu giữ.

Thanh và 7 người bạn kéo ra quán cà phê gần ngã tư được một lúc thì quyết định quay trở lại nhà Lai. Vừa đến sân, Thanh bị Lai bóp cổ.

Thất thế, Thanh rút khẩu súng bắn đạn bi đập vào mặt đối thủ khiến Lai ngã nhào xuống đất. Đông cầm dao xông vào chém 2 nhát trúng cẳng chân và người Lai.

Lai quay người bỏ chạy thì bị Hận cầm kiếm chém. Anh trai Lai là T. thấy em trai bị đánh hội đồng liền chạy tới can ngăn, bị Vực chém trúng lưng. Sau đó Đông còn chém anh T. một nhát trúng tay rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát.

Kết quả giám định cho thấy tỷ lệ thương tích của Lai là 26%, anh T. là 20%.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại