Bị Mỹ liệt là quốc gia thao túng tiền tệ, Trung Quốc cảnh báo thị trường tài chính sẽ "chấn động mạnh"

Tất Đạt |

Đây là phản ứng mới nhất từ phía Trung Quốc sau khi Mỹ liệt kê nước này vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ.

Ngày hôm nay (6/8), ngân hàng trung ương Trung Quốc nói việc Mỹ liệt Trung Quốc vào danh sách quốc gia thao túng tiền tệ là hành vi vi phạm luật lệ quốc tế và sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới thị trường toàn cầu.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ, gọi đây là hành vi "đơn phương" và "bảo hộ". Bắc Kinh cũng khẳng định không có ý định và sẽ không bao giờ vũ khí hóa đồng Nhân dân tệ (NDT) trong cuộc thương chiến với Mỹ.

Ngày 5/8 vừa qua, Washington đã "đổ thêm dầu vào lửa" khi cáo buộc Trung Quốc cố ý làm giảm giá trị đồng NDT. Thị trường chứng khoán Mỹ đã biến động mạnh theo chiều hướng tiêu cực, nhiều chỉ số giảm mạnh nhất trong vòng một năm qua.

Giữa bối cảnh đồng NDT vượt mốc 7 NDT đổi 1 USD, Bộ Ngân khố Mỹ chính thức gọi Trung Quốc là "quốc gia thao túng tiền tệ". Nhiều chuyên gia cho rằng đồng NDT có thể sẽ tiếp tục yếu đi trong năm 2020, xuống mốc 7,3 NDT đổi 1 USD. Tuy chưa gây ra nhiều ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nếu đồng NDT "trượt" giá mạnh hơn nữa, nền tài chính thế giới có thể rơi vào khủng hoảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại