Bị Mourinho vạch tội, hậu vệ Roma đưa gia đình 'lánh nạn'

Đặng Lai |

Có lẽ vì không chịu nổi sức ép sau khi bị Jose Mourinho chỉ trích là “đồ phản bội”, hậu vệ Rick Karsdorp đã phải đáp chuyến bay sớm trở lại Hà Lan.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận hòa 1-1 giữa Roma và Sassuolo . Sau trận đấu, Mourinho đã đưa ra một tuyên bố nổi bật: "Một thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp và không công bằng với các đồng đội, đó là điều khiến tôi thất vọng. Tôi cảm thấy bị phản bội, tôi đã nói với anh ta rằng hãy tìm kiếm một đội bóng mới vào tháng 1”.

HLV người Bồ Đào Nha không nêu tên bất kỳ cầu thủ nào, nhưng rõ ràng Rick Karsdorp là người bị nhắm tới bởi anh đã mắc lỗi trước Sassuolo, đồng thời thể hiện thái độ thi đấu có vấn đề.

Trên thực tế, chính người đại diện của cầu thủ này cũng gián tiếp thừa nhận Karsdorp là nhân vật bị nêu tên khi đáp trả: "Đây không phải là cách đối xử với một người đã ở Roma tới 5 năm".

Bị Mourinho vạch tội, hậu vệ Roma đưa gia đình lánh nạn - Ảnh 1.

Mourinho đã tạo ra áp lực khiến Karsdorp phải bỏ Roma

Sự căng thẳng giữa hai bên khiến Karsdorp phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ các CĐV. Có lẽ việc sức ép ngày càng lớn đã khiến cầu thủ người Hà Lan này quyết định cùng gia đình trở lại quê nhà.

Phát biểu sau trận hòa 1-1 của Roma với Torino vào tối qua, trận đấu mà Mourinho bị đuổi , ông thừa nhận rằng những bình luận của mình đã khiến Karsdorp và gia đình rời Roma. “Tôi quyết định không gọi Karsdorp hôm nay và anh ấy biết tại sao. Đó là quyết định của tôi”.

Nhà cầm quân này cũng chia sẻ về tấm thẻ đỏ ở cuối trận, khi ông phàn nàn về việc trọng tài không thổi phạt ở tình huống Dybala bị hậu vệ Torino vật ngã. “Bị đuổi là đúng, lời nói của tôi với trọng tài xứng đáng nhận thẻ đỏ”, Mourinho tuyên bố.

“Tôi đã nói chuyện với ông ấy sau trận đấu và xin lỗi, nhưng tôi không muốn nói về trận đấu và cách điều khiển của ông ấy với tư cách một trọng tài. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã xin lỗi ông ấy vì những lời nói của tôi”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại