Bí mật thành phố của người khổng lồ trong rừng già Amazon

Cẩm Mai |

Truyền thuyết xa xưa của Ecuador kể rằng, sâu trong khu rừng rậm ở Amazon là thành phố cổ đại của người khổng lồ.

Nhiều bộ lạc vùng Amazon đều lưu truyền những truyền thuyết về người cổ đại khổng lồ đã từng sinh sống tại đây và cai trị Trái Đất trước khi nhân loại tồn tại.

Năm 2012, một nhóm nhà thám hiểm Ecuador đã vào rừng Amazon đi tìm kết cấu lạ mà họ thấy trong bức ảnh cũ kỹ.

Số phận đưa đẩy họ ngã lên đống đá cự thạch bên bờ sông nhỏ. Phiến đá nằm ngổn ngang trong rừng và trên sông như những món đồ tạo tác.

Bí mật thành phố của người khổng lồ trong rừng già Amazon - Ảnh 1.

Những phiến đá xếp khít vào nhau hoàn hảo.

Nhưng những phiến đá tạo tác này không thuộc về bất cứ nền văn minh nào từng được biết trên Trái Đất.

Không chuyên gia khảo cổ nào có thể nói rõ ai đã xây dựng nên những kết cấu đá này và được xây dựng khi nào.

Câu hỏi khiến các nhà khảo cổ băn khoăn là những di chỉ này đã tồn tại qua bao bao thế kỷ?

Nhiều nhà nghiên cứu đã mạo hiểm vào rừng Amazon tìm kiếm những thành phố đã mất và kho báu nhưng chỉ thấy một số điều kỳ lạ trong rừng rậm.

Bí mật thành phố của người khổng lồ trong rừng già Amazon - Ảnh 2.

Nhà thám hiểm đào bới tìm hiểu.

Năm 2012, một nhóm nhà nghiên cứu vào rừng Amazon tìm những thành phố cổ đại theo truyền thuyết. Các bộ lạc thường tụ họp làm nghi lễ ở những nơi này.

Người dân địa phương coi đó là nơi linh thiêng và truyền tụng những câu chuyện hư ảo về người khổng lồ đã xây dựng thành phố cổ đại bằng đá.

Nhà nghiên cứu Bruce Fenton cho rằng chưa ai động được vào dấu tích "thành phố đã mất" của người khổng lồ, công cụ khổng lồ cũng được phát hiện thấy ở vùng lân cận.

Không những thế, các nhà nghiên cứu còn phát hiện ra một kim tự tháp lớn đáy rộng 80m2 và cao 80m.

Kim tự tháp được xây bằng hàng trăm phiến đá lớn nặng 2 tấn. Trên đỉnh tháp bằng phẳng, có chứa hàng chục món đồ tạo tác.

Bí mật thành phố của người khổng lồ trong rừng già Amazon - Ảnh 3.

Kim tự tháp được phát hiện trong rừng Amazon.

"Nó giống như bức tường lát đá, một khu phố cổ đại hay quảng trường tạo thành góc 60 độ - có lẽ là mái của kim tự tháp lớn hơn. Nhiều tảng đá có gờ sắc nhọn được xếp thẳng hàng hoàn hảo dường như do bàn tay con người xây dựng nên" - nhà thám hiểm Duverneui đến đây từ tháng 4 đến tháng 5/2013 nói.

Bộ Văn hóa Ecuador đã cử đoàn thám hiểm đến tìm hiểu và kết luận rằng: "Đá nhô lên trên là quá trình tự nhiên, không có gì lạ".

Nhưng nhà nghiên cứu Bruce Fenton và các đồng nghiệp của ông không đồng ý với kết luận này. Họ vẫn mải miết đi thám hiểm và nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy giữa những tảng đá cự thạch là vật chất kết dính như xi măng, bê tông hoặc loại vật liệu thủy tinh.

Bí mật thành phố của người khổng lồ trong rừng già Amazon - Ảnh 4.

Cái búa "ngoại cõ".

Các đồ sành sứ và tạo tác cho thấy di chỉ này của người thông minh và to lớn. Vì công cụ của họ đều 'ngoại cỡ", người to lớn bình thương không thể sử dụng được.

Do đó, vẫn có nhiều nhà khảo cổ ngày đêm mạo hiểm tính mạng đi vào rừng Amazon để tìm lời giải to lớn này.

Nguồn: ancient-code

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại