Bí mật lắp camera, lật tẩy việc nữ cán bộ trạm y tế xã trộm thuốc nhiều lần

Ngọc Tú |

Sau nhiều lần phát hiện thuốc của Trạm y tế xã bị thất thoát, nhân viên trạm bí mật lắp camera trong phòng để theo dõi thì phát hiện người lấy chính là cán bộ phụ trách trạm.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trong ngày 18/4, đơn vị sẽ ra quyết định cách chức phụ trách Trạm y tế xã Trung Thành đối với bà Ngô Thị Thu Hiền, do làm thất thoát thuốc của trạm y tế xã.

Trước đó, khi có thông tin bà Hiền có hành vi lấy trộm thuốc của Trạm y tế xã Trung Thành đưa ra ngoài bán, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Yên Thành cùng cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã về Trạm Y tế xã Trung Thành làm việc trực tiếp với bà Hiền.

Video cán bộ phụ trách trạm y tế xã Trung Thành nhiều lần lén vào tủ lấy trộm thuốc

Sau khi xác minh làm rõ, cơ quan chức năng xác định, bà Hiền đã có hành vi lấy thuốc của Trạm y tế xã Trung Thành đưa ra ngoài bán cho người dân. Số thuốc bà Hiền lấy là những loại thuốc kháng sinh điều trị bệnh thông thường, giá trị khoảng từ 1,5 đến 1,6 triệu đồng.

"Sau khi làm đầy đủ các quy trình, họp hội đồng kỷ luật, đơn vị sẽ tiến hành ra quyết định cách chức vụ phụ trách trạm y tế xã Trung Thành đối với bà Hiền, điều chuyển bà Hiền về làm nhân viên của một trạm y tế xã khác. Cơ quan chức năng sẽ điều chuyển 1 người từ xã khác về thay thế bà Hiền", ông Tùng nói.

Được biết, bà Hiền trước đây là cán bộ lâu năm của Trạm y tế xã Trung Thành và sau đó làm Phó Trạm y tế xã. Người phụ nữ này có bằng Cao Đẳng, y sỹ và có thêm bằng nữ hộ sinh.

Gần 1 năm trước, Trạm trưởng y tế xã Trung Thành xin nghỉ hưu vì sức khỏe yếu. Bà Hiền sau đó được bổ nhiệm phụ trách Trạm y tế xã Trung Thành thời hạn 12 tháng.

Bí mật lắp camera, lật tẩy việc nữ cán bộ trạm y tế xã trộm thuốc nhiều lần - Ảnh 2.

Sau khi lén lắp camera, mọi người phát hiện trong tháng 3/2022, bà Hiền đã 3 lần lén vào lấy trộm thuốc.

"Quá trình công tác người này làm tốt, chuyên môn được, năng nổ, nhất là trong đợt dịch vừa qua. Tuy nhiên không hiểu sao lại có suy nghĩ nông cạn như vậy", ông Tùng nói và cho biết, nếu không có sự việc lấy trộm thuốc vừa qua, bà Hiền có thể sẽ được xem xét, cân nhắc để bổ nhiệm chính thức làm Trạm trưởng y tế xã.

Cũng theo Giám đốc Trung tâm y tế huyện Yên Thành, trước đó tại Trạm y tế xã Trung Thành đã xảy ra sự việc mất, thất thoát thuốc. Nhân viên của trạm sau đó lén lắp camera trong phòng kho quản lý thuốc.

Cuối tháng 3 vừa qua, khi kiểm tra camera an ninh, mọi người mới phát hiện bà Hiền đã 3 lần lẻn vào lấy trộm thuốc.

"Làm việc với cơ quan chức năng, bà Hiền thừa nhận hành vi lấy thuốc của Trạm y tế xã. Bà Hiền khóc lóc, xin "giơ cao đánh khẽ" để có cơ hội làm lại từ đầu", ông Tùng nói và cho biết, ngoài 3 lần phát hiện thông qua camera an ninh thì không biết được bà Hiền có lấy thêm lần nào khác nữa không, vì thời điểm trước đó chưa lắp camera theo dõi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại