Bí mặt đằng sau lớp áo đấu của đội tuyển Jordan khiến thầy trò ông Park Hang Seo cần dè chừng tại Asian Cup 2019

Lê Nam Khánh |

Không phải ngẫu nhiên mà đội tuyển Jordan lại có thành tích thi đấu ấn tượng đến vậy tại Asian Cup 2019.

Chiều nay (20/01), đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng loại trực tiếp Asian Cup 2019 trước đối thủ đội tuyển Jordan. Thực tế, đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Jordan đã gặp nhau và bất phân thắng bại tới hai lần ở vòng loại giải đấu này. 

Tuy nhiên, trước trận đấu quan trọng sắp tới, ông Park hang Seo phải thừa nhận rằng đội tuyển Jordan đã mạnh hơn trước. Đâu là "bí mật" cho sự tiến bộ vượt bậc này?

Bí mặt đằng sau lớp áo đấu của đội tuyển Jordan khiến thầy trò ông Park Hang Seo cần dè chừng tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Đội tuyển Jordan hiện chưa thua và chưa để lọt lướt tại Asian Cup 2019.

Theo một số nguồn tin, cũng giống như nhiều đội bóng hàng đầu Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iran, đội tuyển Jordan cũng mang đến Asian Cup 2019 một đội ngữ phân tích dữ liệu của từng cầu thủ cực kì bài bản. 

Được biết, những con chip đặc biệt này được gắn trong một lớp áo lót bên trong mà các cầu thủ thường mang mỗi khi luyện tập hay thi đấu. Như vậy, bên cạnh dữ liệu "mổ băng" thông thường về các cầu thủ của mình, HLV Borkelmans còn nhận được nhiều tư vấn từ nhiều chi tiết dù là nhỏ nhất để có thể tối ưu được sức mạnh của từng cá nhân trong đội tuyển.

Bí mặt đằng sau lớp áo đấu của đội tuyển Jordan khiến thầy trò ông Park Hang Seo cần dè chừng tại Asian Cup 2019 - Ảnh 2.

HLV Borkelmans có một ekip hỗ trợ phân tích số liệu, dữ liệu đằng sau.

Còn nhớ, năm ngoái, khi tham dự World Cup 2018, đội tuyển Brazil cũng mang đến một công nghệ tương tự. 

Mang tên gọi Apex, máy tính nhỏ màu đen được tích hợp trong lớp áo của các cầu thủ Brazil được sản xuất bởi STATSports, có rất nhiều cảm biến, bao gồm cảm biến GPS để theo dõi vị trí, cảm biến gia tốc để đo tốc độ, con quay hồi chuyển để đo hướng trong không gian ba chiều và từ kế để ghi lại hướng di chuyển. 

Thiết bị đặc biệt cũng có một cảm biến tích hợp có thể tổng hợp các dữ liệu thô và phép tính theo thời gian thực, từ đó, các thông số về hoạt động của cầu thủ như khoảng cách họ đã chạy hay số lần bứt tốc đã thực hiện sẽ được đưa ra. Như vậy, không khó để thấy vai trò của công nghệ 4.0 trong bóng đá hiện đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại