Bi kịch tuổi thơ bị cha ruột bạo hành của nữ ca sĩ nổi tiếng

Habi |

Ít ai biết rằng tuổi thơ của ca sĩ nổi tiếng Christin Aguilera thường xuyên “làm bạn” với những trận đòn roi đầy tủi nhục từ cha đẻ.


Christina Aguilera - một trong những công chúa tóc vàng nổi tiếng nhất những năm cuối thập niên 90 đầu những năm 2000.

Christina Aguilera - một trong những "công chúa tóc vàng" nổi tiếng nhất những năm cuối thập niên 90 đầu những năm 2000.

Tuổi thơ đòn roi

Cuối thập niên 90 và những năm 2000, Christina Aguilera cùng với Britney Spears là những công chúa tóc vàng được hàng triệu khán giả yêu thích.

Thế nhưng ít ai biết rằng, sự bén duyên âm nhạc của Christina đến từ những năm tháng khó khăn của cô thời thơ ấu, khi phải sống với một ông bố bạo hành luôn “nói chuyện” bằng tay chân.

Năm 2009, lần đầu tiên Christina Aguilera tiết lộ về cuộc sống tuổi thơ mình. Nữ ca sĩ cho biết, cha ruột của cô, Fausto Aguilera, không chỉ biến thời thơ ấu của cô trở thành địa ngục mà còn làm khổ tất cả những thành viên khác trong gia đình.

Trong thời gian sống với cha, cô và mẹ cô thường bị mắng mỏ, nhục mạ. Những trận cãi vã và những trận đòi roi xảy ra như cơm bữa.

“Bố đã biến cuộc sống gia đình trở thành địa ngục. Tuy còn nhỏ nhưng tôi đã phải chứng kiến nhiều chuyện không hay, bởi ông thường xuyên chửi bới, đánh đập mọi người.

Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi phải ở nhà và cảm thấy mình là một người vô dụng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Chính vì nỗi ám ảnh với người bố bạo lực, cô bé Christina ngày ấy đã dần đần làm bạn với âm nhạc để có thể “trốn thoát” khỏi sự ám ảnh của những trận đòn vô cớ, những lần bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.

“Tôi cảm thấy bất lực, đó là cảm giác đau đớn và tệ hại nhất trong đời người. Tôi đã chọn ca hát như một cách để giải thoát mình. Âm nhạc của tôi xuất phát từ chính những đau đớn mà tôi phải chịu đựng ở gia đình mình

Tôi thấy cần chia sẻ những cảm giác yếu đuối và mặt tiêu cực trong cuộc sống của mình để những người cùng hoàn cảnh với tôi không cảm thấy cô đơn”, Christina nói.


Từ nhỏ, Christina đã tìm đến âm nhạc để nguôi ngoai nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Từ nhỏ, Christina đã tìm đến âm nhạc để nguôi ngoai nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

Shelly – mẹ của Christina đã tiết lộ thêm một thông tin trong cuộc phỏng vấn rằng có lần bà đã tìm thấy con gái với khuôn mặt đầy máu, khi đó cô mới 4 tuổi. Shelly kể lại:

“Tôi đã thốt lên: Ôi chúa ơi, có chuyện gì thế này, và Christina Aguilera đã cho tôi biết ‘Cha đã đánh con vì con gây tiếng ồn làm phiền ông ấy’”.

Sau những năm tháng chịu đau khổ, mẹ của Christina Aguilera đã quyết định rời xa người chồng vũ phu, mang theo con gái tới sống cùng mẹ ruột. Cuộc hôn nhân của bà Shelly kết thúc sau 10 năm, vào năm 1989.

Năm 2002, trước tòa, ông Fausto Aguilera đã phủ nhận lời tố cáo bạo hành đối với Christina và chị gái cô, Rachel.

Ông giải thích: “Mối quan hệ của tôi và vợ tôi khá căng thẳng. Tôi cũng không phải là người hoàn hảo nhưng tôi yêu Christina và Rachel. Tôi chưa bao giờ đánh chúng và chúng biết điều đó.

Có thể, Shelly và tôi bất đồng trong nhiều chuyện và chúng tôi thường xuyên cáu giận với nhau. Tôi xin lỗi vì từng đánh vợ nhưng chưa bao giờ để mọi chuyện xảy ra quá nghiêm trọng”.

Christina cho biết, mặc dù sau này bố cô đã xin tha thứ, nhưng cô chẳng muốn dính dáng gì tới ông nữa. "Tôi chấp nhận việc bố lại xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng tôi đã sớm nhận ra ông chẳng có ý nghĩa gì với mình hết".


Nữ ca sĩ và mẹ, bà Mutter Shelly.

Nữ ca sĩ và mẹ, bà Mutter Shelly.

Lấy nhầm chồng vũ phu

Một điều đáng buồn khác trong cuộc đời Christina chính là việc sau này, cô cũng bị người chồng thứ nhất - nhà sản xuất âm nhạc Jordan Bratman bạo hành dẫn đến sự chia tay sau 5 năm chung sống.

Vào tháng 10 năm 2010, vài ngày sau khi Christina Aguilera thông báo ly thân, nữ ca sĩ nhập viện trong tình trạng máu chảy khá nhiều từ miệng và môi bị sưng.

Khi đó, Jordan nói với y tá là cô bị ngã. Tuy nhiên, theo những nhân chứng trong bệnh viện, trên khuôn mặt Aguilera xuất hiện những vết thâm tím bên cạnh đôi môi sưng vều.

Việc nhập viện bất ngờ lần này của nữ ca sĩ 29 tuổi khiến nhiều người nghi ngờ cô bị nhà sản xuất âm nhạc Jordan Bratman “thượng cẳng chân hạ cẳng tay”.

Đôi vợ chồng nổi tiếng này kết hôn năm 2005, sau 3 năm quen biết và hẹn hò. Jordan làm việc cho hãng đĩa chủ quản của Christina.

Vụ ly dị đình đám cuối cùng cũng diễn ra vào tháng 4 năm 2011. Christina và chồng đã có một đứa con chung nhưng mọi chuyện không thể cứu vãn.

Sau khi ly hôn, Christina có một thời gian khủng hoảng và rơi vào tình trạng nghiện rượu, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, thậm chí có những lúc cô không thể bước ra khỏi giường.

"Ly dị không bao giờ là điều đơn giản, tôi đã rất buồn và khóc nhiều. Thật khó để nhìn nhận chính xác về bản thân và tôi may mắn là có mẹ, bạn thân ở bên để tôi chia sẻ và dựa vào họ.

“Có những ngày tôi cảm thấy không thể ra khỏi giường ngủ và mọi người phải ở bên động viên tôi rất nhiều để tôi đứng lên và vượt qua chuyện này", Christina nói.

Hiện nay, giọng ca 35 tuổi đã trở lại với làng giải trí nước Mỹ. Mặc dù không còn là “Công chúa nhạc Pop” đình đám như thời trước, các hoạt động âm nhạc ít dần nhưng cô vẫn được đông đảo khán giả yêu thích.


Christina trên tạp chí Womens Heath tháng 3 năm 2016.

Christina trên tạp chí Women's Heath tháng 3 năm 2016.

Trong sự nghiệp của mình, Christina Aguilera liên tục gặt hái các giải thưởng danh giá, đặc biệt là 4 giải Grammy và 1 giải Latin Grammy trong danh sách 20 đề cử.

Cô cũng là một trong các nghệ sĩ bán đĩa chạy nhất với 50 triệu bản album và 52 triệu đĩa đơn được tiêu thụ trên thế giới và đứng thứ hai trong số các nghệ sĩ bán được nhiều đĩa đơn nhất thập niên 2000 tính riêng tại Mỹ, chỉ sau Madonna.


Christina đang là giám khảo được yêu thích tại The Voice Mỹ.

Christina đang là giám khảo được yêu thích tại "The Voice" Mỹ.

Không chỉ nổi tiếng bởi giọng hát ngân vang, có thể lấn át bất cứ ca sĩ nào, nữ giám khảo của “The Voice Mỹ” còn có phong cách thời trang ấn tượng khiến khán giả khó có thể rời mắt.

Tháng 2 năm 2014, Christina đính hôn với bạn trai Matt Rutler và cặp đôi đã chào đón đứa con chung vào tháng 8 năm đó.

Christina Aguilera đang sống hạnh phúc bên gia đình của mình tại căn biệt sang trọng bậc nhất nằm trên đồi Beverly trị giá 11,5 triệu USD (tương đương 242,8 tỷ đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại