Bị khước từ tình cảm, cầm dao đâm bạn gái

Sơn Tùng |

Qua nói chuyện tình cảm với người con gái cùng xóm nhưng bị đuổi về, bực tức, Linh cầm dao đâm vào cổ đối phương.

TAND tỉnh Quảng Nam vừa mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Huỳnh Linh (SN 1992) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 13/12/2017, lợi dụng lúc chị Hoa (đã đổi tên, SN 1992, cùng trú xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam) ở nhà một mình, Linh tìm đến gặp với mục đích nói chuyện tình cảm. Đến nơi, Linh đi vòng ra phía sau nhà để vào khu vực bếp.

Khi thấy Linh, chị Hoa hỏi: “Mi làm gì vô đây ?” thì Linh trả lời: “Vô nói chuyện một tí”. Chị Hoa tiếp tục: “Tao không có chuyện gì nói với mi cả, mi về đi”. Vừa nói, chị Hoa vừa mở cửa để Linh đi về.

Linh cảm thấy hụt hẫng khi biết từ trước đến nay chị Hoa không hề có tình cảm với mình, mà chỉ mình Linh yêu đơn phương người con gái cùng xóm nên nam thanh niên nảy sinh ý định giết chị Hoa.

Linh thấy một con dao Thái Lan (dài 21cm) để trên bàn ăn ở nhà bếp nên cầm lấy, xông đến đâm một nhát vào vùng cổ (hõm ức) của chị Hoa.

Cũng vừa lúc này, cha của chị Hoa đi tập thể dục về chạy đến khuyên can nhưng không được. Hết cách, ông tri hô hàng xóm đến giúp đỡ.

Khi mọi người quay lại thì Linh dùng tay kẹp cổ, khống chế chị Hoa. Chị Hoa vùng vẫy để thoát ra ngoài khiến Linh mất thăng bằng, ngã dựa lưng vào tường.

Chỉ chờ có thế, người con gái vùng dậy bỏ chạy. Tuy nhiên, Linh cũng kịp đứng dậy và dùng dao đâm một nhát trúng vào vai nạn nhân.

Nhờ có người dân chạy đến tước con dao trên tay Linh nên chị Hoa được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nông Sơn cấp cứu. Sau đó chị Hoa tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng điều trị.

Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích hiện tại của chị Hoa là 24%.

Tại toà sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Huỳnh Linh 9 năm tù về tội giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại