Bị gỡ hòa phút cuối, HLV CLB Hà Nội bỏ họp báo sau trận đấu

Hải Bình - Ảnh: Bạch Dương. |

HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội bất ngờ bỏ họp báo sau khi đội nhà bị TP.HCM có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút cuối, đánh rơi chiến thắng khá tiếc nuối.

Để cho TP.HCM có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút bù giờ, Hà Nội đã đánh rơi chiến thắng vào phút cuối và mất luôn cơ hội vượt mặt đối thủ để giành lấy vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Có lẽ, vì buồn với kết quả này nên HLV Chu Đình Nghiêm bỏ họp báo và cử trợ lý vào thay mình.

"Đây là trận đấu kịch tính, đúng tính chất căng thẳng của trận đấu được chờ đợi trước khi nó bắt đầu. Tỉ số hòa phần nào cũng đã diễn tả đúng những gì diễn ra trên sân. Kết quả hòa tôi nghĩ đã làm cho cả hai đội hài lòng", trợ lý Công Tuấn phát biểu sau trận đấu.

Nhận xét về hai chiếc thẻ đỏ của Văn Thuận (TP.HCM) và Thành Chung của Hà Nội, vị trợ lý của Hà Nội cho hay:

"Chúng tôi không nói gì về hai tình huống cầu thủ hai đội Hà Nội và TP.HCM dính thẻ đỏ, tôi ở góc quan sát không rõ cho lắm. Tuy nhiên, tình huống cuối cùng khi trọng tài cho TP.HCM được hưởng quả phạt góc. Cầu thủ của tôi báo lại là bóng đã nằm ngoài vạch vôi".

Bị gỡ hòa phút cuối, HLV CLB Hà Nội bỏ họp báo sau trận đấu - Ảnh 1.

Huỳnh Kesley ghi bàn thắng cho TP.HCM vào lưới Hà Nội. Ảnh: Bạch Dương.

"Giải đấu còn tới 8 vòng đấu nữa mới kết thúc. Tôi nghĩ cơ hội vẫn chia đều cho những đội đang dẫn đầu. Kể cả TP.HCM. Hà Nội hay Quảng Ninh đều vẫn còn nguyên cơ hội giành chức vô địch của giải năm nay", trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết về khả năng vô địch của Hà Nội.

Với việc cầm hòa TP.HCM 2-2 ngay tại Thống Nhất, Hà Nội hiện đang có được 34 điểm, thua chính đối thủ 1 điểm và vẫn giậm chân ở vị trí số 2. Điều này khiến cho cuộc đua đến ngôi vương mùa giải năm nay sẽ tăng thêm tính hấp dẫn đến tận phút cuối.

Cũng trong ngày hôm nay cũng đã diễn ra một trận đấu khác giữa Bình Dương gặp Hải Phòng. Sau 4 trận chưa biết đến mùi chiến thắng, thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn đã giành trọn được 3 điểm khi đánh bại đối thủ 2-0.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại