Cuộc chiến của Chi Pu: Khi Hà Hồ bị kéo vào cuộc...

Ngân An |

Chi Pu được khá nhiều thứ sau những liều lĩnh trên con đường ca hát.

Tuyên bố theo đuổi con đường ca hát, Chi Pu khiến khán giả bất ngờ. Từ sốc, đám đông chuyển sang chờ đợi. Tiếc là trả lại họ chỉ có sự thất vọng. Ngay từ MV đầu tiên, giọng hát của Chi Pu đã bị chê bai không thương tiếc. Ai cũng nói cô hát vui thì được chứ để làm ca sĩ có phần quá sức.

Song, ai nói gì nói, Chi Pu vẫn kiên quyết theo đuổi con đường đã vạch sẵn. 1 rồi 2 rồi 3, lần lượt từng MV được chuẩn bị kỹ lưỡng được tung ra. Bên cạnh lượng "like", "dislike" cũng ngang ngửa.

Nhiều người nói Chi Pu đã mất quá nhiều với chiến lược sai lầm này. Khán giả giận dữ, những người trong nghề bức xúc vì tiếng hát của cô đã làm xấu hổ danh xưng của họ. Áp lực cứ như thế, dồn lên vai một hot girl muốn đi hát.

Nhưng nói cô chỉ mất chẳng được gì lại không đúng. Trong nước cờ liều lĩnh này, Chi Pu cũng được khá nhiều.

MV "Em sai rồi anh xin lỗi em đi" của Chi Pu.

Sự chuyển mình

8 năm hoạt động trong làng giải trí, Chi Pu có thể xem là một ca lạ. Lạ là bởi khi nhắc đến tài năng của cô, công chúng chẳng thế nhớ gì ngoài "đẹp" dù trong thời gian gần một thập kỷ, ai cũng nhìn thấy ở hot girl sự cố gắng chuyển mình.

Có lúc cô muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất có giới hạn khiến bản thân Chi Pu và công chúng gặp khá nhiều khó khăn. Cô không có bất cứ vai diễn nào ấn tượng còn số đông thì rất khó để gọi Chi là một diễn viên.

Trong khi đó, đối với một tên tuổi hoạt động trong làng giải trí lâu năm như Chi Pu, sự thay đổi lại là việc cần thiết. 8 năm là quãng thời gian dài, đủ để công chúng cảm thấy nhàm chán với nhan sắc của một hotgirl. Đó là chưa kể, khi tuổi tác tăng lên, chẳng ai có thể làm nghề với danh xưng đó mãi.

Huống gì việc tự gói gọn mình trong hai chữ "hot girl" lâu nay vẫn khoanh vùng Chi Pu trong một giới hạn nhất định. Nếu trở thành ca sĩ, thay vì chỉ mặc đẹp và diễn thật sâu trước ống kính máy ảnh, cô có thể bước chân vào những sân chơi lớn hơn, thoải mái thể hiện bản thân nhiều hơn.

Nếu so với việc được mời vào vai chính của một bộ phim hay tự bỏ tiền ra làm phim như mình như cách Chi Pu đã làm trước đó, việc cô nhận được lời mời bay show ca nhạc dễ dàng hơn rất nhiều lần.

Thế nên, dù cho có bị những người trong nghề lên tiếng phản đối gay gắt như thế nào thì Chi Pu vẫn sẽ có thể đường hoàng xuất hiện trong những chương trình ca nhạc vì lượng fan hùng hậu của cô thật sự vẫn là sự thèm khát đối với các bầu sô.

Như thế, đối với bản thân Chi Pu, sự thay đổi này là đúng đắn và cô đang làm được điều đó. Bằng chứng là những sản phẩm của cô tung ra vẫn được khán giả chờ đợi, dù chỉ là để "dislike" nhưng ít nhất đó cũng là một sự quan tâm đúng nghĩa.

Cuộc chiến của Chi Pu: Khi Hà Hồ bị kéo vào cuộc... - Ảnh 2.

Dám sống với đam mê

Bên cạnh những ghét bỏ, Chi Pu cũng có rất nhiều người bênh vực. Thấy cô bị chê nhiều quá, họ kéo Hà Hồ vào cuộc, nói rằng cách đây 10 năm Hà cũng hát không khá hơn là mấy. 

Rồi lấy đó làm căn cứ để tin vào sự tiến bộ của Chi Pu dù chẳng ai trong số họ dám chắc, 10 năm nữa Chi Pu liệu có còn đi hát, hoặc nếu còn đi hát thì chắc gì đã được như Hà Hồ ở thời điểm này.

Thế nên, chuyện của tương lai cứ để qua một bên. Cái hiển hiện bây giờ là sự thật: giọng hát của Chi Pu chưa thể làm ca sĩ.

Điều này có lẽ bản thân hot girl cũng được nghe khá nhiều. Song đáp lại nhận định đó là một thái độ khá quyết liệt. Những sản phẩm mới liên tục được tung ra, ở đâu có cơ hội khoe giọng, cô tận dụng liền dù rất thường xuyên, sự thể hiện đó không mang lại kết quả tốt đẹp.

Nhưng mạnh mẽ được như Chi Pu mấy ai dám làm. Còn nhớ cách đây không lâu, khi chương trình Bài hát yêu thích vẫn còn thịnh hành, không ít ca sĩ đã tự mình chào thua vì không thể hát live trên sân khấu. Sự thiếu tự tin đó, khán giả không nhìn thấy ở Chi.

Đó là tín hiệu đáng mừng cho một thái độ nghiêm túc thật sự với con đường đã chọn, với đam mê của bản thân dù áp lực dư luận đang đè nặng. Với tinh thần đó, biết đâu cô cũng sẽ làm nên chuyện, biết đâu một ngày nào đó không cần Chi yêu cầu, khán giả sẽ vẫn gọi cô là ca sĩ.

Chi Pu bật khóc khi kể về những áp lực mình phải chịu đựng từ những phán xét của dư luận.

Mở rộng giới hạn chịu đựng áp lực

8 năm hoạt động trong làng giải trí, có thể nói đây là lần đầu tiên Chi Pu phải hứng nhiều gạch đá đến vậy. Nhìn thấy những tâm huyết của mình bị đem ra xài xể, chê bai, không riêng gì Chi Pu, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng thấy xót xa.

Chi đã khóc, khóc vì áp lực dư luận quá nặng nề và đáng sợ. Nhưng sau những giọt nước mắt đó không có sự đầu hàng, đám đông càng đáng sợ, cô lại càng mạnh mẽ. Họ càng lớn tiếng khuyên cô dừng lại, cô càng kiên cường bước tiếp.

Đối với một nghệ sĩ, áp lực dư luận là nỗi sợ hãi lớn nhất. Trong khi đó Chi Pu chỉ mới bắt đầu mọi thứ trên con đường ca hát. Vượt qua được khoảng thời gian này, chẳng có gì có thể làm khó cô nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại