Bị đánh ở tiệm game bắn cá, thanh niên 9X dùng dao đâm chết người ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Do bị anh Giang dùng nón bảo hiểm đánh vô cớ trong tiệm game nên thanh niên 9X đã rút dao đâm anh này dẫn tới tử vong rồi bỏ trốn.

Ngày 10/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang giữ đối tượng Phạm Hoàng Trọng (SN 1992, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại công an, Trọng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nam thanh niên 9X cho biết, gã và anh Trần Trường Giang (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp) không có quen biết. Rạng sáng 7/5, Trọng đi xe máy tới tiệm game Center Văn Hải địa chỉ số 20 đường Trần Đại Nghĩa, Kp6, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM để chơi.

Bị đánh ở tiệm game bắn cá, thanh niên 9X dùng dao đâm chết người ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.T

Tới 2h cùng ngày, anh Giang đi vào tiệm game chơi. Lúc này, anh Giang cầm nón bảo hiểm đánh tới tấp vào người Trọng. Bị đánh, thanh niên 9X hỏi thì anh Giang xông tới đánh.

Bực tức, Trọng lấy ra con dao bấm đuổi đâm 1 nhát vào vùng bụng Giang rồi tẩu thoát. Anh Giang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trọng điều khiển xe máy đến bệnh viện định tiếp tục đâm Giang nhưng được can ngăn nên y bỏ đi. Trong quá trình đi thì thanh niên 9X vứt con dao gây án.

Anh Giang được cấp cứu điều trị, tới 4h cùng ngày nạn nhân từ vong. Hay tin anh này tử vong, Trọng chạy xe máy về gửi tại nhà bạn ở chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3. Biết không thoát tội, Trọng tới công an đầu thú.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại