Bị đâm chết vì đi vệ sinh ngay giữa quán nhậu

Đình Thức |

Tâm đến quán nhậu ngủ nhờ rồi nhậu nhẹt, liên tục đuổi đánh khách, đi vệ sinh ngay giữa quán nên bị Sang dùng dao đâm tử vong.

Ngày 6/10, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1984, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/10, Nguyễn Chí Tâm (SN 1983, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đến quán nhậu của Sang tại lô số 6, khu tái định cư Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) ngủ nhờ.

Chiều cùng ngày, Tâm thức dậy rồi ngồi nhậu với 3 người bạn và xảy ra mâu thuẫn với khách nhậu trong quán. Sang thấy vậy liền đến can ngăn thì Tâm ra đứng giữa quán tiểu tiện.

Lúc này, Sang nhờ một nhân viên tên Ngô Đình Vũ (trú tổ 24, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) đưa Tâm vào phòng vệ sinh.

Bị đâm chết vì đi vệ sinh ngay giữa quán nhậu - Ảnh 1.

Sang đến cơ quan công an đầu thú sau khi đâm chết Tâm

Tâm sau khi đi vệ sinh thì rời quán nhậu của Sang đi sang quán bê thui gần đó dùng vỏ bia đuổi đánh khách tại đây. Sang liền chạy sang can ngăn và xin lỗi chủ quán bê thui.

Quá tức giận, Sang đánh Tâm nhưng bị xô ngã. Tâm tiếp tục đuổi đánh khách trong quán nhậu. Nhiều người trong quán cùng hợp sức can ngăn, khống chế Tâm. Nhân viên Ngô Đình Vũ lấy xe máy chở Tâm về nhà mình tại tổ 24 phường Hòa Thọ Tây để nghỉ ngơi.

Khi Vũ chở Tâm khỏi quán, Sang vì tức giận nên lấy một con dao bầu, điều khiển xe máy mang BKS 43K1 - 044.92 đuổi theo.

Tại nhà của Vũ, Sang xông đến đánh Tâm nhưng bị đánh trả nên đã dùng con dao mang theo đâm vào người đối phương 2 nhát.

Vũ thấy vậy nên chạy vào can ngăn. Sang sau đó nhờ người gọi xe cấp cứu để đưa Tâm vào bệnh viện rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Tâm sau đó tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại