Bị chồng tố sinh con với người khác, nữ Bí thư Huyện đoàn: "Tôi cũng không ngờ chồng làm như vậy"

PV |

Bà Hà nói rằng hai đứa con trai của bà không phải con của ông P. và hiện tại bà sẽ không nói với ai về bố bọn trẻ.

Theo Thanh niên online, bà Nguyễn Thị Hà (Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) đã bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng, do sinh con với người khác trong khi đang có chồng. Khi Huyện ủy Yên Định xác minh, kết quả bà Hà thừa nhận tuy có chồng nhưng đã ngoại tình với người khác và sinh 2 con.

Trước đó ông T.X.C. (43 tuổi, ở thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định) làm đơn gửi nhà chức trách tố vợ là bà Hà ngoại tình. Hai đứa con sinh đôi không phải là con ruột của ông. Khi giám định ADN biết sự thật, ông C. đã làm đơn ly hôn với bà Hà và đã được tòa án thụ lý, giải quyết cho ly hôn.

Ông C. còn nghi ngờ người có quan hệ trên mức bình thường với bà Hà là ông L.V.P. (ở một xã khác, trên địa bàn huyện Yên Định).

Trả lời Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật, bà Nguyễn Thị Hà cho biết, bà và ông C. kết hôn năm 2007, có 1 con trai, từ năm 2009 – 2013 hai người sống ly thân. Trong năm 2013, bà Hà sinh tiếp hai người con trai sinh đôi với người khác. Bà nói, do thương con nên năm 2014 bà Hà và chồng quay trở lại chung sống với nhau tới năm 2019. Cuối năm 2019, hai vợ chồng ly hôn.

Theo bà Hà, ly hôn xong thì ông C. mới làm đơn tố cáo bà ngoại tình, sinh 2 đứa con với người khác.

Về nghi vấn của chồng cũ cho rằng bà có quan hệ trên mức bình thường với ông P., một Phó chủ tịch UBND xã ở huyện Yên Định, bà Hà phủ nhận. Bà khẳng định hai đứa con sinh đôi không phải con của ông P.

"Ly hôn xong thì chồng tôi mới gửi đơn tố cáo. Tôi cũng không ngờ chồng lại làm như vậy. Sau này nếu mình không có khả năng nuôi con, con lớn lên thì mình sẽ nói cho nó biết bố nó là ai. Hiện tại, tôi không nói với ai về bố nó hết, tôi sẽ đi làm và đủ điều kiện nuôi con, bên cạnh tôi còn có gia đình. Vấp ngã ở đâu tôi sẽ đứng lên ở đó", Tạp chí điện tử Người đưa tin pháp luật dẫn lời bà Hà.

Ở diễn biến khác, sáng nay (17/6), ông Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa thông tin với báo Giao thông, trong sáng nay sẽ công bố quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Nguyễn Thị Hà vì vi phạm lối sống, đạo đức vừa được ban hành.

Theo ông Châu, trong thời gian đình chỉ công tác, Tỉnh đoàn cũng sẽ chỉ đạo huyện đoàn Yên Định họp Ban chấp hành để làm các bước tiến hành đề nghị cách hết các chức vụ trong đoàn đối với bà Nguyễn Thị Hà. Tỉnh đoàn cũng sẽ đề nghị Trung ương đoàn cách chức Uỷ viên Ban chấp hành đối với bà Nguyễn Thị Hà.

Về phần ông P. - người bị chồng cũ bà Hà nghi ngờ, cũng trả lời báo giới khẳng định mình không liên quan tới sự việc. Ông P. nói khi bị tố cáo thì ông đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định và không liên quan gì tới người phụ nữ này.

Ông P. chia sẻ với PV Người lao động, hiện tại ông vẫn làm Phó chủ tịch UBND xã, Đại hội Đảng bộ xã vừa rồi ông vẫn được cấp ủy tiếp tục phân công giữ chức Phó chủ tịch UBND xã. "Tôi đang chờ kết quả giải quyết của gia đình anh chị ấy xong, khi nào cơ quan chuyên môn có ý kiến thì tôi sẽ ý kiến sau", ông P. nói.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại