Điểm yếu chung bị chê bai của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng

Ngọc Hà Hồ |

Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng không được đánh giá cao khi lấn sân ca hát.

Mới đây, chương trình "The Face Việt Nam 2018" đã công bố 3 huấn luyện viên chính thức gồm: Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng.

 Dù có xuất phát điểm tại làng giải trí khác nhau, song 3 người đẹp đều được ghi nhận là những nghệ sĩ đa tài, có những lợi thế phù hợp để ngồi "ghế nóng" cuộc thi tìm kiếm người mẫu trở thành đại diện cho các thương hiệu.

Điểm yếu chung bị chê bai của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng  - Ảnh 1.

3 huấn luyện viên của "The Face Việt Nam 2018".

Tạm gác vị trí mentor "The Face" sang một bên. Nếu so về tài lẻ, nhiều người dễ dàng phát hiện ra điểm chung của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng đó là có giọng hát... ngang cơ nhau. 

Minh Hằng: Đi hát hơn 10 năm vẫn bị "ném đá" về chất giọng

Minh Hằng từng tham gia lớp nhạc "Ước mơ trong tầm tay" của Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Sau khi kết thúc khóa đào tạo ngắn hạn về thanh nhạc, vũ đạo... năm 2003, cô cùng 3 cô gái khác thành lập nhóm nhạc Pha Lê.

Hoạt động một thời gian nhưng nhóm không gây được sự chú ý, 1 năm sau đó Minh Hằng tách nhóm để tham gia vào một ban nhạc nữ tên Tiamo. 

Điểm yếu chung bị chê bai của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng  - Ảnh 2.

Minh Hằng đi hát hơn 10 năm nhưng giọng hát không mấy tiến bộ.

Kiên trì hát ở các phòng trà, tụ điểm giải trí ở thành phố nhưng nhóm cũng không gặt hái được thành công như mong đợi. Khi có cơ hội tham gia diễn xuất, Minh Hằng rẽ hướng và nghỉ hát khoảng 2 năm.

Đến giai đoạn 2007 - 2008, Minh Hằng đầu quân cho 1 công ty giải trí và tung album đầu tay mang tên "Một vòng trái đất". Dù may mắn sở hữu loạt hit đình đám, nhưng khả năng hát live của người đẹp sinh năm 1987 luôn là đề tài gây tranh cãi.

Cụ thể, trong một số lần biểu diễn trước đông đảo khán giả, Minh Hằng gây thất vọng khi để lộ nhược điểm hát chênh phô, kiểm soát hơi kém và không đúng nốt. 

Clip Minh Hằng hát ca khúc "Duyên phận" trong buổi họp fan.

Không chỉ nhận được những phản ứng tiêu cực khi tham gia các chương trình lớn, ngay cả không gian biểu diễn thoải mái nhất như buổi họp fan, Minh Hằng cũng hồn nhiên để lộ giọng hát không mấy tiến bộ qua thời gian của mình.

Khi cho nhận định về khả năng ca hát của chính mình, Minh Hằng cho biết cô không nhận mình hát hay nhưng hát có cảm xúc. Về việc bị chê bai, cô khẳng định không trách khán giả mà tự bản thân sẽ cố gắng thay đổi để không bị gắn mác "thảm họa".

Thanh Hằng: Bị chê bai ngay lần đầu thử hát

Khi tham gia bộ phim nhạc kịch đầu tiên của Việt Nam "Những nụ hôn rực rỡ" ra rạp năm 2009, siêu mẫu Thanh Hằng không chỉ thể hiện sự tự tin trong khả năng diễn xuất mà còn liều lĩnh khoe giọng hát của mình. 

Điểm yếu chung bị chê bai của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng  - Ảnh 4.

Thanh Hằng từng liều lĩnh khoe giọng hát trước đám đông.

Được ê kíp giao phó cover ca khúc "Nhan sắc" của ca sĩ Minh Thư, nhưng khi phim công chiếu, khán giả phải giật mình khi nghe giọng hát ngang phè, thiếu cảm xúc của Thanh Hằng dù là bản thu âm tại phòng thu chuyên nghiệp.

Phớt lờ những lời chê bai, một vài lần, Thanh Hằng còn mang ca khúc "Nhan sắc" lên các sân khấu chuyên nghiệp để biểu diễn nhưng giọng hát live của cô không khá hơn bản audio trước đó là mấy.

Có thời điểm, chân dài sinh năm 1983 ấp ủ kế hoạch ra CD single, tuy nhiên, kế hoạch này của cô tạm gác lại không rõ lý do. Sau này, với sự khôn khéo của bản thân, Thanh Hằng chỉ dám nói việc hát hò là sở thích chứ không tuyên bố sẽ lấn sân làm ca sĩ chuyên nghiệp.

Một vài năm trở lại đây, Thanh Hằng có khoe lại giọng hát trong một số dự án của nhãn hàng. Nhưng con số cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi cô tự nhận ra được "tài lẻ" này của mình ở mức độ nào.

Clip Thanh Hằng hát ca khúc "Nhan sắc" trong phim "Những nụ hôn rực rỡ".

Võ Hoàng Yến: Ra mắt đúng một MV rồi mất hút

Chạy theo "mốt" chân dài đi hát, Võ Hoàng Yến cũng từ tung ra music video mang tựa đề "Hãy nói với em" vào năm 2013. 

Dù đầu tư bối cảnh đẹp mắt tại Phan Thiết và được mỹ nam đình đám Cao Lâm Viên hỗ trợ diễn xuất, nhưng khi sản phẩm vừa trình làng, Võ Hoàng Yến đã nhận được làn sóng chê bai lớn vì hát yếu ớt, luyến láy, nhả chữ gây khó chịu người nghe.

Điểm yếu chung bị chê bai của Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến, Minh Hằng  - Ảnh 7.

Tung đúng 1 MV rồi Võ Hoàng Yến "mất hút" khỏi V-Pop.

Sau đúng một MV, Võ Hoàng Yến "mất hút" tại thị trường nhạc Việt. Phải nhiều năm sau này, Võ Hoàng Yến mới thừa nhận cô đam mê âm nhạc nhưng không có khả năng để trở thành ca sĩ hay vũ công. Chính vì thế cô lấn sân sang làm... DJ.

Tuy đều thuộc nhóm người đẹp hát kém, nhưng xin nhấn mạnh lại "The Face" là cuộc thi tìm kiếm người mẫu. Hãy cùng xem Thanh Hằng, Võ Hoàng Yến và Minh Hằng thể hiện mình và tranh tài huấn luyện trong thời gian sắp tới.

MV "Hãy nói với em" của Võ Hoàng Yến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại