Bị bắt vì trộm cắp, nhân viên ở SEA Games làm người Malaysia phải xấu hổ

Tiểu Mã |

Tờ báo New Straits Times của Malaysia đã phải dùng từ “xấu hổ” để nói về vụ bê bối có liên quan tới công tác tổ chức SEA Games 29.

Cụ thể, tờ báo New Straits Times vừa đăng tải thông tin lý cực kỳ bất ngờ để lý giải câu chuyện ĐT nữ Myanmar đã bị "chơi xấu" khi phải đợi hàng tiếng đồng hồ vẫn chưa được tài xế chở về sau khi thắng đậm chủ nhà Malaysia 5-0 (tối 17/8).

Theo New Straits Times thì nhân viên tài xế chở chiếc xe để đón ĐT nữ Myanmar sau đó đã bị bắt. Lực lượng cảnh cảnh sát cũng đưa ra thông báo rằng, vị tài xế 27 tuổi đã đánh cắp chiếc đồng hồ vào khoảng 22h ngày 17/8. Sau khi thực hiện hành phạm pháp, gã đàn ông này đã trở lại khu vực khách sạn xong mới tới đón ĐT nữ Myanmar nên bị trễ giờ.

Khi tiến hành bắt giữ gã tài xế ở khu vực sân vận động Shah Alam, cảnh sát còn phát hiện ra anh chàng này hoàn toàn không có giấy phép lái xe.

Bị bắt vì trộm cắp, nhân viên ở SEA Games làm người Malaysia phải xấu hổ - Ảnh 1.

Tài xế đón trễ ĐT nữ Myanmar đã bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện ra một chiếc đồng hồ đeo tay rất giá trị thuộc hãng Rio – vốn là của một quan chức ở Malaysia được cất giấu trong chiếc xe của kẻ tình nghi.

"Anh ta đã nhận được lệnh tạm giam theo mục 26 của Luật Giao thông đường bộ vì lái xe không giấy phép. Trước mắt, anh ta sẽ bị tạm giam đến ngày Chủ nhật để lấy lời khai." – theo thông báo từ cảnh sát Malaysia.

Sau khi tường thuật lại vụ việc, tờ New Straits Times đưa ra bình luận: "Thật xấu hổ với Ủy ban Olympic Malaysia và ban tổ chức SEA Games khi họ không thể bố trí một đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, khiến ĐT nữ Myanmar phải chờ tới tận 23h40".

Trong khi đó, Uỷ ban Tổ chức Malaysia (MASOC) cũng tuyên bố sẽ hợp tác với cơ quan cảnh sát để tiến hành mở rộng điều tra. MASOC khẳng định sẽ xử lý thật nghiêm những trường hợp vi phạm và gây ảnh hưởng xấu tới công tác tổ chức SEA Games 29".

Bị bắt vì trộm cắp, nhân viên ở SEA Games làm người Malaysia phải xấu hổ - Ảnh 2.

Vẫn còn rất nhiều 'sạn" liên quan tới công tác tổ chức SEA Games của chủ nhà Malaysia.

Có thể thấy, trường hợp tài xế ở SEA Games 29 bị bắt vì trộm cắp chỉ là một vụ bê bối mang tính chất cá nhân, tuy nhiên nó phần nào cho thấy công tác tổ chức của nước chủ nhà Malaysia vẫn còn rất nhiều tồn đọng.

Điều này cũng được thể hiện bằng việc một số đội tuyển của Việt Nam và cả một số quốc gia khác đã phải lên tiếng phàn nàn về công tác tổ chức của nước chủ nhà Malaysia.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại