Bí ẩn xác ướp đầu tiên trên thế giới về quý bà mang thai chết vì ung thư

Hoàng Dung |

Xác chết 2.000 năm tuổi của một phụ nữ mang thai hé lộ dạng bệnh hiếm gặp khi mang thai từ tuần thứ 26 đến 30.

Nghiên cứu mới cho thấy xác ướp Ai Cập cổ đại mang thai đầu tiên trên thế giới thiệt mạng vì một dạng ung thư hiếm gặp.

Bí ẩn xác ướp đầu tiên trên thế giới về quý bà mang thai chết vì ung thư - Ảnh 1.

Bí ẩn xác ướp đầu tiên trên thế giới quý bà mang thai chết vì ung thư

Các nhà nghiên cứu ở Ba Lan đã tiến hành kiểm tra hộp sọ của xác ướp bằng máy quét thì phát hiện những dấu vết bất thường trong xương.

Tương tự như những gì tìm thấy ở những bệnh nhân bị ung thư vòm họng, các nhà khoa học cho rằng người phụ nữ đang mang thai đã chết vì căn bệnh tương tự.

Người phụ nữ bí ẩn đã chết khi đang mang thai được 28 tuần. Ung thư vòm họng là một loại ung thư hiếm gặp, ảnh hưởng đến phần cổ họng nối phía sau mũi với phía sau miệng.

Rafał Stec, giáo sư khoa ung thư Đại học Y Warsaw cho biết: "Chúng tôi phát hiện có những thay đổi bất thường trong xương mũi họng. Tuy nhiên, xác ướp này không phải là ví dụ điển hình về quá trình ướp xác của người Ai Cập cổ đại".

Các nhà khoa học hiện có kế hoạch thu thập các mẫu mô và so sánh với các mẫu ung thư từ các xác ướp Ai Cập khác.

Với phát hiện mới, các nhà nghiên cứu hi vọng rằng điều này sẽ mở rộng kiến thức về sự tiến hóa ung thư, đóng góp vào sự phát triển y học hiện đại.

Vào thế kỷ 19 và 20, xác ướp này được cho là thuộc về một thầy tu. Tuy nhiên, dự án xác ướp Warsaw hé lộ người chết là phụ nữ. Đây cũng là trường hợp xác ướp mang thai đầu tiên.

Người phụ nữ đưa đến Warsaw, Ba Lan vào năm 1826, đây là khoảng thời gian diễn ra một số khám phá quan trọng nhất từ ​​Thung lũng các vị vua ở Ai Cập mà hiện đang trưng bày tại Bảo tàng quốc gia Warsaw.

Quan sát hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy người phụ nữ chết khi ở độ tuổi khoảng từ 20 đến 30 tuổi và đang ở tuần thứ 26 đến 30 của thai kỳ.

Xác ướp được bọc cẩn thận bằng vải, kèm theo một bộ bùa hộ mệnh để tiễn cô ấy sang thế giới bên kia. Thai nhi vẫn nằm bên trong xác ướp. Các chuyên gia không rõ lý do vì sao người xưa không tách bào thai ra khỏi xác ướp của người phụ nữ.

"Thai nhi vẫn là một phần không thể thiếu trong cơ thể người mẹ, dù nó chưa được sinh ra. Trường hợp này giống như một số xác ướp có trẻ chết lưu", Rafał Stec cho biết.

Mặc dù theo tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại, tên là một phần quan trọng của con người nhưng không rõ vì lý do gì thai nhi này chưa có tên.

Đây không phải là lần đầu tiên phát hiện xác ướp của bệnh nhân. Năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra trường hợp ung thư vú cổ xưa nhất thế giới trên một xác ướp cổ đại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại