Bí ẩn trên giường khiến ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2016

Lupo |

Những lí do làm ĐT Anh thua Iceland và "rụng" sớm tại Euro 2016 ngày càng nhiều và kỳ quặc hơn.

Chỉ ít ngày sau Brexit, ĐT Anh đã làm một cú "exit" thứ hai khi để Iceland đánh bại tại vòng 1/8 Euro 2016. Trở về đất nước trong im lặng, Tam sư nhận vô vàn lời chỉ trích.

Người ta đổ lỗi cho Roy Hodgson, Rooney rồi Sterling và cả Premier League. Danh sách lí do cứ dài thêm và đến hôm qua, một trong những nguyên nhân "khó đỡ" nhất đã được tiết lộ.

Theo đó, các cầu thủ Anh đã than phiền khá nhiều về việc ngủ không ngon giấc do khăn trải giường và chăn kém thoải mái.

Bí ẩn trên giường khiến ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2016 - Ảnh 1.

Căn phòng sang trọng nhưng không làm thỏa mãn tuyển thủ Anh.

Phóng viên Daniel Taylor của tờ The Guardian cho biết: "Các ngôi sao ĐT Anh ở tại khách sạn có giá thuê phòng 500 bảng/đêm Auberge du Jeu de Paume, nơi được mô tả là "hình ảnh thu nhỏ của sự khéo léo và nghệ thuật sống nước Pháp". Nhưng ngay sau đêm đầu tiên, một số than phiền chăn quá mỏng".

Bên cạnh chuyện ngủ nghỉ, Daniel Taylor cũng tiết lộ rằng những ngôi sao của Tam sư đã giấu kín nhiều thứ suốt thời gian tại Pháp:

"Các cầu thủ được yêu cầu phát biểu trước báo giới đúng như chỉ đạo thay vì chia sẻ thẳng thắn suy nghĩ cá nhân. Còn khu khách sạn chẳng khác nào một nhà tù bằng gỗ với các hàng rào cao vút, cảnh sát và máy bay không người lái bao quanh".

Bí ẩn trên giường khiến ĐT Anh bị loại khỏi Euro 2016 - Ảnh 2.

Bao giờ người Anh tập trung hoàn toàn vào bóng đá và thôi đổ lỗi?

Sẽ có thêm những hé lộ về nội tình ĐT Anh trong những ngày. Nhưng dù giải thích thế nào, người Anh cũng vẫn phải đối mặt với sự thực: Họ đã trắng tay 50 năm trên đấu trường quốc tế và tương lai thì rất mù mịt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại