Bí ẩn sau đơn từ chức của nhân vật dọn đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Hồng Anh |

Khi thông tin Cố vấn Mỹ dọn đường cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều từ chức được công bố, đã có nhiều đồn đoán về sự ra đi của nhân vật quan trọng này.

Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin, người chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, sẽ rời Nhà Trắng vào tháng 7 tới. Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng ngày 19/6 cho biết, ông Joe Hagin dự định từ chức vào ngày 6/7 và có kế hoạch tham gia vào lĩnh vực tư nhân sau một thời gian dài phục vụ trong cơ quan của chính phủ.

Ông Joe Hagin, 62 tuổi, từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush và George W. Bush, là một trong những người dày dặn kinh nghiệm nhất trong chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Joe Hagin được đánh giá cao với vai trò dẫn đầu trong việc lên kế hoạch cho cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Cuộc gặp lịch sử này đã tạo ra bước đột phá về mặt ngoại giao, mang đến thỏa thuận phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước khi phục vụ cho chính quyền Tổng thống Donald Trump, Hagin điều hành một công ty tư nhân do ông và một số cựu quan chức khác sáng lập. Hagin là một trong số ít các quan chức ở Cánh Tây có thể dẫn dắt một chiến dịch ngoại giao chuyên nghiệp.

Ông là người gỡ nút thắt khi cuộc đàm phán giữa quan chức Mỹ và Triều Tiên rơi vào bế tắc. Trước khi Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra, Hagin đã khởi hành tới Singapore để làm việc với đối tác Triều Tiên nhằm chuẩn bị chu đáo công tác hậu cần.

Hagin là quan chức thứ hai rời khỏi đội ngũ của Trump trong chưa đầy 1 tháng trở lại đây. Hồi đầu tháng 6, trợ lý đặc biệt Kelly Sadler đã bị sa thải vì đưa ra bình luận nhạy cảm. Khi thông tin ông Hagin từ chức được công bố, đã có nhiều giả thuyết về sự ra đi của nhân vật quan trọng này.

Mâu thuẫn với Tổng thống Trump?

Hãng tin CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Trump chưa từng có thiện cảm với Joe Hagin. Ông luôn cho rằng Joe Hagin là người kế nhiệm các chính sách của cựu chính quyền Bush và đôi khi thấy không thoải mái về những lời cố vấn của ông Hagin.

Chẳng hạn như khi Hagin khuyên Tổng thống Donald Trump nên dời lại lịch di chuyển khoảng 1 đến 2 ngày để Cơ quan Mật vụ Mỹ có thêm thời gian chuẩn bị cho một chuyến thăm, ông Trump đã tỏ ý không hài lòng.

Cũng theo nguồn tin trên, không chỉ Tổng thống Donald Trump mà Đệ nhất phu nhân Melania Trump cũng không thích Hagin và luôn khuyên chồng mình thay thế nhân vật này.

Tuy nhiên, khi trả lời câu hỏi về việc bà Melania có thực sự không thích ông Hagin hay không, người phụ trách truyền thông Cánh Tây Nhà Trắng nói rằng: “Điều đó không đúng, phu nhân Melania chẳng bao giờ tiếp xúc với các nhân viên Cánh Tây”.

Nhiều ý kiến cho rằng, sự hiện diện của Hagin với vai trò là một trong những quan chức cấp cao nhất tại Nhà Trắng đã làm yên lòng một số đồng nghiệp cũ của ông, thậm chí cả các nghị sỹ Đảng Dân chủ - những người luôn lo lắng về số phận của nước Mỹ sau khi ông Trump lên nắm quyền.

Một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho rằng, ông Hagin được biết “như kiểu người sẵn sàng cứu nước Mỹ khỏi Tổng thống Donald Trump” và ông đã nhiều lần bày tỏ sự không đồng tình đối với thói quen hay sử dụng Twitter cũng như phong cách của Nhà lãnh đạo Mỹ.

Hagin công khai chỉ trích sự đảo lộn trong chính quyền của ông Trump và điều này chưa từng xảy ra trong suốt thời gian ông phục vụ cho chính quyền Tổng thống Bush.

Liên quan đến giáo phái tình dục bí ẩn?

Tờ Dailymail ngày 19/6 cho biết, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Joe Hagin liên quan tới những nhân vật hậu thuẫn giáo phái tình dục bí ẩn có tên gọi NXIVM, bị cáo buộc tẩy não phụ nữ và biến họ thành nô lệ tình dục. Thông tin này được tiết lộ ngay sau khi có thông báo về việc từ chức của ông Joe Hagin.

Tờ Buzzfeed News cùng ngày cũng đăng tải một bài báo nêu chi tiết mối quan hệ của ông Joe Hagin và ông Igtet - chính trị gia có ảnh hưởng của Libya, người được cho là đã hậu thuẫn cho NXIVM trong nhiều năm qua. Theo đó, công ty do Hagin đồng sáng lập đã ký kết nhiều hợp đồng với Igtet từ năm 2011 đến 2013.

Trong thời gian này Igtet và vợ mình là Sarah Bronfan đã phải nỗ lực bảo vệ sự sống còn của NXIVM trong bối cảnh FBI tiến hành điều tra về những cáo buộc bóc lột tình dục phụ nữ đối với tổ chức này. Hagin đã biết về mối liên hệ của cặp vợ chồng trên với tổ chức NXIVM nhưng vẫn lờ đi.

Theo tiết lộ của Buzzfeed News, dưới thời chính quyền Tổng thống Obama, Hagin đã đồng sáng lập công ty Command Consulting. Đây là công ty tư vấn về tình báo và an ninh toàn cầu, cung cấp thông tin cho chính phủ, các tập đoàn và nhiều cá nhân khác nhau. Một trong những khách hàng lớn nhất của công ty này là Igtet.

Ban đầu, Hagin có nhiệm vụ gây dựng tầm ảnh hưởng của ông này tại Libya sau khi cựu Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ. Tuy nhiên, nhiệm vụ đã nhanh chóng thay đổi và tập trung vào việc săn tìm kho báu được cho trị giá 200 tỷ USD mà Gaddafi bỏ lại phía sau, để đổi lấy một khoản phí khổng lồ mà Igtet chi trả. Sau này, Hagin trợ giúp Igtet thực hiện các mục tiêu chính trị.

Khi trả lời Buzzfeed News, ông Hagin nói rằng ông đã nhận ra mối liên hệ của Igtet và vợ với tổ chức NXIVM khi làm việc với hai người này, nhưng ông luôn né tránh và không bao giờ có ý định tham gia tổ chức đó.

Vẫn chưa rõ công ty của Hagin có chấm dứt hợp đồng làm ăn với Igtet hay chưa, nhưng theo một số tài liệu, mối quan hệ giữa hai bên được duy trì ít nhất đến năm 2013.

Tờ Buzzfeed News dẫn một số nguồn tin tài chính cho biết, dù đã từ bỏ cổ phần trong công ty Command Consulting khi phục vụ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump nhưng vào năm ngoái, Hagin vẫn kiếm được 100.000USD từ công ty này./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại