Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ

Hà My-Thùy Anh-Thành Long |

Đi dạo dọc theo Hồ Michigan, Mỹ trong tuần này giống như đi dạo qua một bảo tàng, sau khi một số yếu tố thời tiết kết hợp với nhau để tạo ra một hiện tượng lạ thường.

Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ - Ảnh 1.

Những tác phẩm điêu khắc bằng cát của thiên nhiên

Giống như phần lớn đất nước, các khu vực của bang Michigan đang trải qua thời tiết lạnh giá và những cơn gió dữ dội vào đầu tháng Giêng, tạo điều kiện hoàn hảo cho hiện tượng này. Cảnh tượng hiếm có này chỉ xảy ra khi các yếu tố thời tiết xảy ra đồng thời: gió, nhiệt độ thấp và mưa.

Gió làm lớp cát bay lên, vẫn còn ẩm ướt do mưa, và cuối cùng được không khí lạnh đúc kết thành hình dạng cố định.Tại Công viên Tiscornia, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo bằng cát rải rác bờ hồ. “Tôi chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì giống như chúng. Nó giống như trên một hành tinh khác vậy”, bà Terri Abbott, một cư dân gần đó nói.

Chú rùa già nhất thế giới

Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ - Ảnh 2.

Chú rùa Johnathan


Một chú rùa trước đây được Kỷ lục Guinness thế giới tuyên bố là động vật sống lâu nhất thế giới đã được trao danh hiệu thứ hai - chú rùa già nhất từ trước đến nay. Jonathan, hiện sống ở đảo St. Helena (Anh), được cho là đã ít nhất 190 tuổi, vì nó đã trưởng thành hoàn toàn - ít nhất là 50 tuổi - khi nó đến đây vào năm 1882.

Chính quyền St. Helena cho biết, Jonathan bị mù và mất khứu giác, nhưng vẫn ăn rất tốt khi được đội thú y cho ăn bằng tay. Bác sĩ thú y Joe Hollins cho biết Jonathan vẫn năng động và thường thích bầu bạn với những chú rùa khổng lồ khác. Chú rùa giữ kỷ lục Guinness trước đó là Tu’i Malila đã chết ở độ tuổi ước tính là 188 vào năm 1965.

Nai sừng tấm mắc kẹt dưới tầng hầm

Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ - Ảnh 4.

Con nai sừng tấm đứng trong tầng hầm


Một chủ nhà từ bang Colorado (Mỹ) đã có một vị khách không mời mà tới, và còn ở lại lâu quá mức cần thiết - đó là một chú nai sừng tấm.

Con nai đang gặm cỏ gần một ngôi nhà ở Breckenridge trước khi nó rơi qua cửa sổ phủ đầy tuyết và xuống tầng hầm. Các nhân viên Động vật hoang dã Colorado đã được gọi đến để tạo lối ra cho con vật, nhưng nó không hề nhúc nhích đơn giản vì nó không biết sử dụng cầu thang để đi ra khỏi tầng hầm.

Kết cục, họ phải tiêm thuốc trấn an con nai sừng tấm, cắt bỏ gạc của nó và thả nó trở lại môi trường hoang dã. Họ cắt bỏ gạc của nó để giảm thiệt hại thêm cho ngôi nhà, đồng thời cho biết rằng loài nai sừng tấm thường mất gạc vào thời điểm này trong năm và nó sẽ mọc lại vào mùa xuân.

Bị đuổi việc vì chơi Pokemon Go

Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ - Ảnh 5.

Trò chơi Pokemon Go cho phép người chơi bắt những con vật ảo trên điện thoại


Hai sĩ quan của Sở Cảnh sát Los Angeles đã bị sa thải vì bỏ qua một vụ cướp đang diễn ra để chơi Pokemon Go. Theo các tài liệu của tòa án được công bố vào thứ Sáu (14/1), vụ việc xảy ra vào một ngày thứ Bảy “bận rộn” khi một vụ cướp với nhiều nghi phạm xảy ra tại một cửa hàng bách hóa Macy's.

Trong lúc đó, hệ thống ghi âm trong xe đã ghi lại được lúc anh Louis Lozano và anh Eric Mitchell lờ đi cuộc radio yêu cầu hỗ trợ, và “bắt đầu đi bắt các con Pokemon ảo trên điện thoại họ trong khoảng 20 phút tiếp theo”. Đơn kháng cáo của hai người đã bị từ chối khi họ bị phát hiện đã nói dối về việc bỏ lỡ cuộc gọi radio cho vụ cướp.

Chú chuột dò mìn anh hùng qua đời

Bí ẩn những vật thể lạ bằng cát nằm ngổn ngang bên bờ hồ Mỹ - Ảnh 6.

Chú chuột Magawa


Một chú chuột dò tìm mìn ở Campuchia, với nhiều giải thưởng danh giá cho công lao, đã qua đời sau khi về hưu. Magawa, một chú chuột túi châu Phi, đã đóng góp cả sự nghiệp cho APOPO, một tổ chức phi lợi nhuận huấn luyện chuột và chó giúp đánh hơi bom mìn trên đất liền.

“Tất cả chúng tôi đều cảm thấy đau buồn, và chúng tôi biết ơn vì công việc phi thường của Magawa”, tổ chức cho biết. Magawa được sinh ra năm 2013 tại Tanzania và được đưa đến Campuchia vào năm 2016.

“Cậu đã giúp các cộng đồng ở Campuchia được sống, làm việc và vui chơi mà không cần phải lo sợ”, họ nói thêm. Vào năm 2020, chú chuột này đã giành được huy chương vàng từ Viện kiểm soát Động vật tại Anh, giải thưởng cao nhất dành cho động vật dũng cảm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại