Bênh vực bạn, nam thanh niên ở Hưng Yên bị đâm tử vong tại hội trại hè

Hoàng Đan |

Lợi dụng hội trại hè ở Khoái Châu (Hưng Yên) đông người, Thi đã dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực và lưng làm Ngọc chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngày 18/8, Cơ quan cảnh sát điều Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thi, sinh năm 1992, ở thôn Bãi Sậy 2, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu về hành vi Giết người.

Ngoài ra, hai đối tượng Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1997 và Nguyễn Văn Hòa, sinh năm 1992, đều ở xã Tân Dân, huyện Khoái Châu bị khởi tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 4/8, Nguyễn Xuân Nam, sinh năm 1999, ở Tân Dân- Khoái Châu cùng Bùi Xuân Huy, sinh năm 1991 và Hoàng Văn Trường, sinh năm 2002, ở Đồng Tiến - Khoái Châu đến Hội trại hè ở xã Tân Dân - Khoái Châu chơi thì bất ngờ Huy bị đối tượng Thi và Hòa lao vào đấm, đá túi bụi.

Khi Huy bỏ chạy hai đối tượng trên tiếp tục cầm gậy và ghế nhựa truy đuổi đến cùng để đánh. Sau đó, đối tượng Thi quay trở lại rồi tiếp tục gây sự và đánh liên tiếp vào mặt Nam.

Thấy vậy Nguyễn Xuân Ngọc, sinh năm 1996, trú tại thôn Bình Dân, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu là bạn của Nam nói bênh vực Nam, lập tức bị Thi lao vào đánh.

Sau đó, lợi dụng hội trại đông người, Thi đã dùng dao thủ sẵn đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng ngực và lưng làm Ngọc chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được xác định là do Hòa và Huy có mâu thuẫn liên quan đến bạn gái trước đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại