*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo luật sư, nếu bác sỹ gây mê thực hiện không đúng quy trình dẫn tới 2 bệnh nhân tử vong sẽ phải chịu trách nhiệm về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, pha chế thuốc…Ngoài ra, các bác sỹ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.
Báo cáo của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trí Đức cho biết, lô thuốc sử dụng cho hai bệnh nhân bị tử vong sáng 25/12 đã sử dụng cho bệnh nhân khác và không xảy ra tai biến.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội bác bỏ thông tin cho rằng, ngoài hai bệnh nhân tử vong còn một bệnh nhân cũng bị cấp cứu sau khi gây mê và đang hồi phục.
Theo ghi nhận của chúng tôi, trong sáng nay, mọi hoạt động khám bệnh của Bệnh viện Trí Đức, nơi để xảy ra vụ việc 2 bệnh nhân tử vong khi đang gây mê vẫn diễn ra bình thường.
Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, hiện cơ quan công an đã niêm phong phòng mổ, vỏ thuốc và các sổ sách liên quan đến các ca gây mê.
Sở Y tế Hà Nội đã công bố danh sách nhân sự tham gia 2 kíp gây mê phẫu thuật cũng như các loại thuốc sử dụng dẫn đến 2 bệnh nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa Trí Đức.
"Động viên mãi con tôi mới đến viện khám và quyết định cắt amidan, không ngờ lại xảy ra cơ sự này", bố anh Hoàng Văn Trấn, một trong hai bệnh nhân tử vong khi gây mê nói.
Khi hai bệnh nhân được các bác sỹ của Bệnh viện Trí Đức (Hà Nội) tiến hành gây mê phẫu thuật thì đã có biểu hiện sốc phản vệ và tử vong sau đó.