*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Căn bệnh ngủ này xảy ra cùng thời điểm với dịch cúm Tây Ban Nha bùng phát nên nó thường bị lịch sử và con người lãng quên.
Cha mẹ bé trai phát hiện con mình có dấu hiệu kỳ lạ khi cứ liên tục la lên dù chẳng có ai ở bên cạnh.
Bệnh viêm não Nhật Bản thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi, tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện trường hợp mắc ở người lớn và không qua khỏi.
Thời điểm nắng nóng đúng vào mùa viêm não Nhật Bản (từ tháng 5 kéo dài đến tháng 7, 8) gây “căng thẳng” tại Khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).
Thời tiết mùa hè nắng nóng mưa ẩm là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh phát triển đe dọa sức khỏe cộng đồng, trong đó có bệnh viêm não mô cầu.
Cách đây vài năm, người dân ăn vải hoang mang khi có tin đồn vải gây viêm não Nhật Bản. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Theo các chuyên gia của Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y tế, đây chỉ là một sự trùng hợp nhẫu nhiên. Thực tế, vào mùa vải, tức tháng 6-7 cũng là mùa cao điểm nguy dễ mắc bệnh viêm não Nhật Bản.
Bệnh viêm não Nhật Bản có diễn biến nhanh, rất khó lường, có thể sau 3 ngày, thậm chí 1 ngày, bệnh nhân đã có biểu hiện co giật, hôn mê, phải thở máy, chỉ 1-2 ngày sau là tử vong.
Bệnh viêm não mô cầu là bệnh lây lan qua đường hô hấp nên luôn được cảnh báo nguy hiểm.
Bệnh viêm não mô cầu diễn tiến rất nhanh, có thể cướp đi sinh mạng của trẻ đang khỏe mạnh chỉ trong vòng 24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng.
Dù đã 4 ngày điều trị, nhưng thiếu nữ 15 tuổi mắc bệnh viêm não mô cầu vẫn đang được theo dõi chặt trẽ ở phòng cách ly.
Có thể nói, Tiammi khá may mắn khi có thể sống sót sau khi mắc bệnh viêm não. Dù vậy, cô bé người Anh vẫn bị tổn thương não và trở về tình trạng như một đứa trẻ sơ sinh, theo lời kể của mẹ Tiammi.
Người mắc là một cô gái 18 tuổi, ở Cầu giấy Hà Nội. Đây là trường hợp đầu tiên mắc bệnh viêm não mô cầu được ghi nhận trong năm 2017.