Bệnh tật đeo bám, Maradona đứng trước nguy cơ phải dùng chân giả

Lupo |

Căn bệnh của Cậu bé vàng đang ngày càng nặng hơn và các bác sĩ đã cân nhắc chuyện cho Maradona dùng chân giả.

Theo bác sĩ German Ochoa, Maradona hiện đã không còn sụn trong đầu gối vì căn bệnh viêm xương khớp nặng. Tình trạng của huyền thoại bóng đá Argentina đang ngày càng nặng hơn. Bác sĩ German Ochoa cho biết: "Bệnh viêm xương khớp của Maradona phát triển quá nhanh. Chân sưng to và rất đau".

Hiện tại, có 2 hướng điều trị dành cho Cậu bé vàng. Giải pháp thứ nhất là chặn dây thần kinh truyền cảm giác từ đầu gối đến não bộ. Maradona sẽ bớt đau đớn hơn, nhưng căn bệnh không được chữa về bản chất.

Bệnh tật đeo bám, Maradona đứng trước nguy cơ phải dùng chân giả - Ảnh 1.

Thói ăn chơi vô độ khiến Maradona mắc nhiều loại bệnh.

Phương án còn lại là sử dụng chân giả. Nếu lắp chân giả, Maradona - người nổi được đánh giá là một trong các cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử - sẽ khó lòng mà đá bóng được nữa.

Tất nhiên, quyết định thuộc về huyền thoại người Argentina. Căn bệnh hiện tại không ảnh hưởng đến tính mạng, do đó Maradona có thể chọn cách sống chung với nó hoặc dùng chân giả. Chỉ có điều, tiếp tục vật lộn với cơn đau thêm nhiều năm nữa không phải là chuyện đơn giản.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại