Bệnh nhân tử vong, phát hiện bác sĩ... bỏ ca trực

Thành Nam |

Nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, thế nhưng bệnh nhân cả đêm ở khoa hồi sức tích cực để điều trị lại không có bác sĩ trực. Sau khi được chuyển lên tuyến trên cấp cứu bệnh nhân đã tử vong.

Vừa qua, bệnh nhân Vũ Văn T. (69 tuổi, trú tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa bị tử vong sau khi điều trị tại bệnh viện đa khoa Thanh Trì – Hà Nội.

Theo gia đình cho biết, bệnh nhân T. nhập viện tại khoa ngoại để xử lý gút ở tay. Sau đó, bệnh nhân được chuyển xuống khoa hồi sức tích cực vào ngày 16/11.

Chị Vũ Thị Kim T., con gái bệnh nhân cho hay: “Từ đêm ngày 16/11, bố tôi đi vệ sinh đi ra máu, mẹ tôi gọi nhưng cả đêm hôm đó không có bác sĩ nào.

Sáng hôm sau, 17/11 thì có bác sĩ Bắc đến sớm sang xem và nói chuyển lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu”.

Sau khi mổ xong, ông T. được đưa ra khoa hồi sức tích cực và sau đó được cho về ngoại trú. Tuy nhiên vì sức khỏe yếu nên ông T. đã mất vào ngày 3/12.

Gia đình bệnh nhân cho rằng, để xảy sự việc đau lòng này thì bác sĩ trực cũng có một phần trách nhiệm khi bỏ trực trong đêm ngày 16/11.

Theo thông tin PV có được, bác sĩ Nguyễn Văn Quảng hiện làm Phó phòng tổ chức cán bộ bệnh viện đa khoa Thanh Trì, kiêm bác sĩ khoa hồi sức tích cực. Trong kíp trực ngày 16/11, bác sĩ Quảng trực hồi sức tích cực.

Theo tìm hiểu của PV, phòng kế hoạch tổng hợp – bệnh viện đa khoa Thanh Trì đã có tờ trình giải quyết thắc mắc của gia đình bệnh nhân gửi Giám đốc bệnh viện đa khoa Thanh Trì.

Theo tờ trình, ghi kết luận cuộc họp cho thấy, về chuyên môn, bệnh nhân được chẩn đoán, theo dõi, xử trí kịp thời đúng quy định không có sai sót về chuyên môn.

Về kíp trực, trực cọc 1 ngày 16/11 bác sĩ Quảng không có mặt. Phòng Kế hoạch tổng hợp trình Giám đốc bệnh viện được biết và xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

Trước những thông tin trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo bệnh viện đa khoa Thanh Trì để tìm hiểu.

Trao đổi với PV, bác sĩ Đào Tuấn, Phó Giám đốc bệnh viện đa khoa Thanh Trì cho biết: “Từ tối 16/11 đến sáng 17/11 thì bệnh nhân tốt.

Đến sáng 17/11, bệnh nhân có dấu hiệu đi phân đen nên bệnh viện xét nghiệm máu cấp cứu nên đã chuyền máu và đồng thời chuyển lên Bạch Mai để cấp cứu kịp thời”.

“Tuy nhiên, trong kíp trực thì bác sĩ Quảng trực hồi sức đã không có mặt trong ngày hôm đó, không có chữ nào trong bệnh án. Sau đó, chúng tôi có tờ trình chuyển sang Giám đốc bệnh viện để xử lý”, bác sĩ Tuấn cho hay.

Vụ việc sẽ tiếp tục được báo Người Đưa Tin theo dõi và thông tin tới bạn đọc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại